Ninh Bình: Tưởng niệm Tiểu tường Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, môn sơn pháp phái thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm
Chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, môn sơn pháp phái thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, môn đồ pháp quyến tổ chức lễ tưởng niệm Tiểu tường Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, vào sáng 7-1.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Tăng Ni, Phật tử các tự viện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, tri ân công đức của Trưởng lão Hòa thượng cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thành kính đảnh lễ Giác linh, dâng nén tâm hương tưởng niệm

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thành kính đảnh lễ Giác linh, dâng nén tâm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thành kính đảnh lễ Giác linh, dâng nén tâm hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng, tri ân công đức của Trưởng lão Hòa thượng cho Đạo pháp và Dân tộc.

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Kim Sơn; Chứng minh tổ đình Kim Liên (Chùa Đồng Đắc), tổ đình Hàm Ân, tổ đình Yên Bình; Viện chủ chùa Hòa Lạc (Linh Sơn tự, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Môn đồ pháp phái Đại lão Hòa thượng

Môn đồ pháp phái Đại lão Hòa thượng

Ngài thế danh Phan Thanh Phàn, sinh năm Giáp Tý (1924), tại thôn Tức Hiêu, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thân phụ là cụ ông Phan Văn Kỳ, tự Nguyên Đạo; Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Âu, hiệu Diệu Giáo. Song thân của ngài đều là những Phật tử thuần thành, tín kính Tam bảo.

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 ngày 18-1-2022 (16-12-Tân Sửu) tại chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Trụ thế: 98 năm, 78 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày