Ninh Thuận: Tọa đàm về lời dạy của Đức Phật trong đời sống nhân Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Hạnh Thể phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm "Đức Phật và lời dạy của Ngài trong đời sống hiện thực”
Hòa thượng Thích Hạnh Thể phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm "Đức Phật và lời dạy của Ngài trong đời sống hiện thực”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Đức Phật và lời dạy của Ngài trong đời sống hiện thực” là chủ đề của tọa đàm, diễn ra tại chùa Sùng Ân (P.Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tổ chức, vào sáng 11-5, nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.
Tòa đàm nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Tòa đàm nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Tham dự buổi tọa đàm có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại lễ.

Buổi tọa đàm Phật pháp với chủ đề “Đức Phật và lời dạy của Ngài trong đời sống hiện thực” được tổ chức nhằm tôn vinh Bậc Toàn Giác và giáo lý của Ngài, khơi gợi những giá trị cao quý đối với lời dạy vô giá ấy trong đời sống thực tại; đồng thời, tọa đàm Phật pháp là một trong những hoạt động ý nghĩa để chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự tọa đàm

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự tọa đàm

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã nhắc lại ý nghĩa của chủ đề tọa đàm, tán thán công tác tổ chức của Tiểu ban Tổ chức tọa đàm. Hòa thượng còn nhấn mạnh “Chúng ta cần phải ôn cố tri tân về lời dạy và hạnh nguyện của Đức Phật, cần ngồi lại để cùng nghiên cứu, phân tích lời Phật dạy, từ đó nhận thấy được các giá trị thiết thực từ lời dạy vàng ngọc của Đức Như Lai và lan tỏa những giá trị cao quý ấy đến khắp tha nhân, xóa đi nỗi khổ niềm đau, mang lại an lạc trong đời sống thực tại này”.

Thượng tọa Thích Hạnh Tú phát biểu đề dẫn

Thượng tọa Thích Hạnh Tú phát biểu đề dẫn

Thượng tọa Thích Hạnh Tú, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức tọa đàm đã có đôi lời đề dẫn cho buổi tọa đàm Phật pháp với chủ đề “Đức Phật và lời dạy của Ngài trong đời sống hiện thực”.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử diễn giả đã lần lượt thuyết trình gồm 7 nội dung tiêu biểu: Sứ mệnh của đạo Phật (Thượng tọa Thích Thông Huệ), Đạo Phật - ứng dụng thực tiễn trong đời sống hiện tại (Thượng tọa Thích Hạnh Tú), Thực tại nhiệm mầu (Ni trưởng Thích nữ Mỹ Đức), Đức Phật - bậc tỉnh thức cho nhân loại (Đại đức Thích Minh Tuế), Nhân cách vĩ đại của bậc Đạo sư (Đại đức Thích Pháp Đăng), Niềm tin (Ni sư Thích nữ Tịnh Huy), Đức Phật với năng lực chữa lành của tâm (Cư sĩ Toàn Trung).

Chư tôn đức đóng góp nhiều đề tại tại tọa đàm

Chư tôn đức đóng góp nhiều đề tại tại tọa đàm

Kết thúc buổi tọa đàm, đại diện Ban Tổ chức tri ân đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các ban chuyên môn, các cơ sở tự viện trên toàn tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử diễn giả và toàn thể đạo tràng Phật tử xa gần đã dành thời gian tham dự buổi tọa đàm Phật pháp trước thềm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.
Báo Giác Ngộ số 1325: Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

Báo Giác Ngộ số 1325: Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

GNO - Các loại hình tượng thờ cúng, bài trí trong các chùa đình, miếu vũ, được tạo tác với nhiều chất liệu, phong cách khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp từ lâu đã được coi là di sản nghệ thuật đặc sắc, phát sinh từ nhu cầu đáp ứng đời sống tinh thần, tâm linh của cư dân.

Thông tin hàng ngày