“Nước quý giá, sự sống quý giá”

Sarah C. Beasley
Sarah C. Beasley

GN - Đó là thông điệp mà nhà báo, tác giả Phật giáo người Mỹ Sarah C. Beasley mong muốn chia sẻ đến thế giới về tầm quan trọng của nguồn nước sạch đối với sự sống của con người và muôn loài trên hành tinh này.

Tác giả quyển sách Tử tế với muôn loài: Lời khuyên của Phật giáo về lòng từ bi trong chăm sóc động vật (Kindness for all Creatures: Buddhist Advice for Compassionate Animal Care, Nxb Shambhala, 2019) lan tỏa thông điệp này trước sự điều chỉnh và thay đổi một số điều luật về môi trường của Hoa Kỳ từ tháng 12-2019.

Theo đó, chính phủ nước này “lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua cho phép chủ đất và các nhà phát triển bất động sản thải các chất ô nhiễm như thuốc trừ sâu, phân bón trực tiếp ra hàng trăm ngàn đường nước tự nhiên để phát triển công trình” làm hủy hoại hoặc gây nhiễm độc các nguồn nước sạch trong tự nhiên, gây ra lo lắng trong người dân Hoa Kỳ hiện nay.

“Đây chính là mất mát lớn nhất của hoạt động bảo vệ nước sạch ở Hoa Kỳ trong lịch sử. Điều này đặt nguồn nước sạch của hàng triệu người dân Hoa Kỳ vào nguy cơ bị nhiễm độc...” - luật sư Blan Holman chuyên về chính sách nước liên bang, Trung tâm Luật Môi trường phía Nam nói về thay đổi này từ Chính phủ Hoa Kỳ, theo tờ The New York Times.

Sarah Beasley chia sẻ: “Sự tổn thương của môi trường từ ô nhiễm nhà máy, nông nghiệp mà chúng ta chứng kiến từ giữa cuối thế kỷ XX đã quay lại và đang trở thành nỗi kinh hoàng của nhân loại. Các dòng suối, các vùng trũng, sông ngòi, đại dương đang trở thành đối tượng của ô nhiễm”.

“Tôi sinh ra vào Ngày Trái đất (22-4) và tôi cảm nhận sâu sắc rằng chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ Mẹ Trái đất ở bất kỳ phương diện nào để không hủy diệt chính mình và môi trường sống của con người trên hành tinh này”, cô nhấn mạnh.

Sarah Beasley thực hành theo truyền thống Phật giáo Nyingma từ năm 2000 và có 7 năm tu học dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thầy Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng. Ngoài viết sách, cô còn am hiểu về nghệ thuật và là một giảng viên giàu kinh nghiệm.

Trí Đức

(theo The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày