Ở nước chúng tôi rất hiếm người giả sư

GN - Đó là khẳng định của hai vị sư trẻ, một vị người Myanmar, một người Thái Lan - đang học tại Trường Phật học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Thái Lan). CTV Giác Ngộ cho hai vị ấy xem phóng sự ảnh về nạn giả sư khất thực ở VN đăng Giác Ngộ online trong tháng Giêng này và đã nhận được ý kiến dưới đây...

a 1, su Myanmar.jpg

* Đại đức Candima (Myanmar): Tại đất nước chúng tôi các Tăng sĩ đều phải trì bình khất thực vào mỗi buổi sáng để duy trì và phát huy hình ảnh tốt đẹp của truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, trong mối liên hệ giữa Tăng đoàn với đời sống xã hội thường ngày, qua đó tạo duyên lành cho mọi tầng lớp trong xã hội đều có dịp gieo duyên cúng dường.

Tất nhiên, vẫn có một số thành phần tội phạm, nghèo khó, lười lao động cũng giả làm Tăng sĩ để đi kiếm miếng ăn từ việc khất thực, nhưng đều bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời vì đa phần các vị Tăng đều khất thực thành đoàn thể - đi từ 3 người trở lên và chỉ đi trong khu vực gần chùa - nên người dân đều biết rõ các sư thân quen tại nơi mình cư trú.

Do vậy, trường hợp giả sư đi khất thực rồi xin tiền đều bị phát giác và báo cho cảnh sát để kịp thời xử lý. Vì thế, tình trạng này không nhiều, lâu lắm mới có một vài trường hợp cá biệt không đáng kể.

a 2, su Thailand.jpg

* Đại đức Thamapol (Thái Lan): Thái Lan là một đất nước mà đạo Phật là quốc giáo với truyền thống Phật giáo Nam tông nên việc khất thực đã trở nên phổ biến rộng rãi từ trong xã hội đến các phương tiện truyền thông. Qua đó, người dân nắm được rất rõ các phép tắc cúng dường và hạnh trì bình khất thực của một nhà sư phải vâng giữ, cụ thể - khi khất thực các sư chỉ được nhận thức ăn và rất hạn chế nhận tiền, nếu có là chỉ trong các ngày Phật nhật (giống ngày rằm tại Việt Nam) - cho nên nhu cầu giả sư vì lợi dưỡng cũng không “thịnh hành”.

Đồng thời, các sư tuân theo nguyên tắc thời gian: khất thực bắt đầu từ 6 giờ sáng và phải kết thúc trễ nhất là 8 giờ sáng trong ngày. Nếu qua giờ mà còn ôm bát trì bình khất thực thì được coi là giả sư và bị quy thành tội phạm: vi phạm pháp luật và phá hoại nguyên tắc - giới luật của Tăng đoàn.

Trên cơ sở đó, người dân cũng tự phát giác và gìn giữ lấy bởi vì ai cũng biết rất rõ những phép tắc cần thiết của một Tăng sĩ khi thực hiện phép khất thực.

Giác Minh Luật ghi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hội đồng Trị sự đề nghị cung cấp tư liệu triển lãm và thông tin pháp phục chuẩn bị cho Đại hội X GHPGVN

GNO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Công văn số 290/HĐTS-VP1 ngày 21-7-2026, gửi đến Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự các tỉnh, thành phố về việc cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật di sản văn hóa Phật giáo phục vụ triển lãm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) .
Món quà lớn nhất người con có thể dành cho cha mẹ không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là sự đồng hành trên con đường hướng thiện

Hiếu ân

GNO - Mỗi mùa Vu lan trở về, hai chữ báo hiếu lại ngân lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những người con tìm về với cha mẹ, dâng lên những món quà, những lời chúc, những đóa hoa hồng cài trên ngực áo.

Thông tin hàng ngày