Ông Trương Hòa Bình viếng tang HT.Thích Thanh Sam

GNO - Sáng nay, 14-3, tại tỉnh Bắc Ninh, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến viếng Giác linh Đại lão HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

 6365661960680837422_4_jpg.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và phái đoàn kính viếng


Tháp tùng Phó Thủ tướng Thường trực có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh Bắc Ninh.

Đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thanh Phụng, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh.

Ông Trương Hòa Bình đã đặt vòng hoa viếng Đại lão HT.Thích Thanh Sam và ghi sổ tang. Vòng hoa mang dòng chữ: “Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kính viếng”.

6365661961701079212_2_jpg.jpg

6365661960680837422_2_jpg.jpg
Ông Trương Hòa Bình cùng thành viên phái đoàn dâng hương, tưởng niệm trước Giác linh đài

Trong lời ghi sổ tang, ông Trương Hòa Bình viết: “Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ GHPGVN.
 
Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhập thế, tận tụy chăm lo việc Đạo, việc Đời. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gách vác trọng trách Phó Pháp chủ GHPGVN.

Là một công dân, Hòa thượng được nhân dân, Tăng Ni, tín đồ Phật tử tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiều khóa, Hòa thượng còn giữ cương vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, Hòa thượng là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng ra đi là một tổn thất to lớn cho GHPGVN, Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, của xã hội và đất nước.

Trong niềm thương tiếc vô hạn này, thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành kính chia buồn cùng GHPGVN, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử”.

6365661960680837422_1_jpg.jpg
Ông Trương Hòa Bình ghi sổ tang

6365661960680837422_3_jpg.jpg
Nội dung Phó Thủ tướng Thường trực ghi trong sổ tang lưu niệm

6365661961701079212_1_jpg.jpg
Hòa thượng Chủ tịch cảm ơn tình cảm của Đảng, Nhà nước
và cá nhân ông Trương Hòa Bình đối với Đại lão HT.Thích Thanh Sam

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã dành cho Đại lão HT.Thích Thanh Sam.
Ban Tôn giáo Chính phủ chia buồn với GHPGVN

Thư chia buồn do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ ký gửi ngày 13-3-2018 ngay khi nhận được tin Đại lão HT.Thích Thanh Sam viên tịch.

thu chiabuon.jpg
Thư chia buồn của Ban Tôn giáo Chính phủ


Nội dung thư bày tỏ:

"Hòa thượng Thích Thanh Sam, một chức sắc cao cấp, có uy tín  của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là tấm gương tiêu biểu cho hạnh nguyện phục vụ đất nước, Đạo pháp và Dân tộc. Bằng tài năng và đức độ của một bậc chân tu khả kính, Hòa thượng đã tập hợp, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước cùng nhau xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam lớn mạnh, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những cống hiến lớn lao của Hòa thượng Thích Thanh Sam, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng, tôn vinh Hòa thượng nhiều danh hiệu cao quý. 

Hòa thượng mất đi là một tổn thất lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho xã hội và đất nước. Trong niềm kính tiếc vô hạn, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ và với tình cảm cá nhân, tôi thành kính chia buồn cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử.

Nguyện cầu giác linh Hòa thượng siêu đăng Phật quốc, tiếp tục hạnh nguyện phụng sự Tổ quốc, đạo pháp và dân tộc".


* Tin liên quan: Lễ nhập kim quan Đại lão HT.Thích Thanh Sam || Tiểu sử Đại lão HT.Thích Thanh Sam (1929 - 2018) ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày