PG Tiền Giang tổng khai giảng khóa an cư kiết hạ 2015

GNO - Ngày 2-6 vừa qua, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức tổng khai giảng khóa an cư kiết hạ 2015 cho hơn 460 hành giả an cư tại tổ đình Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

TG (1).jpg


Trang nghiêm diễn ra lễ tổng khai hạ của PG tỉnh Tiền Giang

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo an cư cùng chư tôn đức UV BTS, chư tôn đức trụ trì tự viện trong tỉnh và hơn 460 Tăng Ni hành giả an cư, cùng đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp chánh quyền, Phật tử TP.Mỹ Tho về dự.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức niệm Phật, HT.Thích Huệ Minh đã phát biểu khai mạc, cho biết, truyền thống an cư từ thời Đức Phật luôn được Phật giáo Tiền Giang tuân thủ nghiêm túc. Đây là thời gian tốt nhất để Tăng Ni tỉnh nhà tiếp thêm nội lực, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Thay mặt ban thư ký Phật giáo tỉnh, ĐĐ.Thích Quảng Cường đã báo cáo công tác tổ chức khóa an cư, chương trình tu học của các trường hạ. Năm nay, BTS PG tỉnh Tiền Giang tổ chức 4 điểm an cư: trường hạ tổ đình Vĩnh Tràng dành cho chư Tăng trong toàn tỉnh với hơn 100 hành giả; trường hạ tổ đình Sắc Tứ dành cho chư Ni trong toàn tỉnh với 162 hành giả; trường hạ chùa Phật Ân dành cho Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học với 50 hành giả và trường hạ chùa Phổ Đức dành cho Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang với 150 hành giả.

ĐĐ.Thích Ngọc Minh và đại diện Tăng Ni hành giả an cư đã có bài phát biểu cảm tưởng, bày tỏ lòng tri ân của hành giả an cư đến với chư tôn đức BTS, chư tôn đức BTC khóa an cư đã tạo mọi điều kiện thuận duyên nhất cho Tăng Ni tỉnh nhà tu học theo giáo pháp Phật. Qua đó, bày tỏ sự quyết tâm tinh tấn tu học của hành giả để đạt được lợi ích - an lạc thật sự trong khoảng thời gian thanh tịnh quý báu này.

TG (2).jpg


Hơn 460 Tăng Ni hành giả an cư và quan khách chính quyền dự lễ

Thay mặt BTS và Ban Chỉ đạo an cư kiết hạ tỉnh Tiền Giang, HT.Thích Huệ Minh phát biểu sách tấn các hành giả an cư, nhấn mạnh với mục tiêu tốt đạo đẹp đời, Tăng Ni là đệ tử Như Lai, thấy bậc thầy khả kính mà tu học tự thân, không vì chút lợi dưỡng mà đánh mất hạnh nguyện ban đầu, là giải thoát ở thế gian, sống đời sống phạm hạnh như lời di huấn trước khi Đức Phật nhập Niết-bàn.

Hòa thượng nói, hành giả cần lấy giới luật làm kim chỉ nam cho đời sống tu hành; đồng thời phải tuân thủ Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và làm đúng theo Hiến chương Giáo hội, được vậy mới đền ơn các bậc tiền nhân vun đắp…

PGTG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.
Thượng tọa Thích Minh Chánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh

Cà Mau: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

GNO - Sáng 9-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa (xã Thới Bình) đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh.

Thông tin hàng ngày