PG tỉnh Bình Thuận khai khóa An cư kiết hạ

GNO - Sáng 17-4 năm Bính Thân (23-5), tại Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết), chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận và các ban ngành, tự viện của 7 huyện thị thuộc tỉnh đã vân tập làm lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2560.

1A- QUANG CANH BUOI LE.jpg


PG tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khai giảng khóa an cư PL.2560

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Huệ Tánh, HT.Thích Trừng Khiết, HT.Thích Giác Minh và Ban Tổ chức An cư kiết hạ năm nay có 23 vị.

Trong diễn văn khai mạc, TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng ban Tổ chức nói lên tầm quan trọng của An cư kiết hạ - được tổ chức hằng năm tại tỉnh nhà là dịp tăng trưởng nội lực thanh tịnh của Tăng-già, cùng tiến tu học tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Huệ. Song song việc tu tập cũng cần thực hiện công tác từ thiện - chia sẻ khó khăn với đồng bào đang gặp thiên tai nghèo khó.

Chư Tăng Ni hành giả đã pháp nguyện thực hành an cư đúng thời đúng pháp, nghiêm mật hành trì lời Phật dạy và gìn giữ uy nghi đúng giới luật.

5- TAC PHAP AN CU.jpg


Chư hành giả phát nguyện tinh tấn tu học trong 3 tháng an cư

6- HANG CU SI TAC PHAP AN CU.jpg
Phật tử phát tâm hộ trì Tam bảo

Nhân dịp này, ông Đỗ Hữu Bá, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh thay mặt đại biểu tặng lẵng hoa chúc mừng.

HT.Thích Trừng Khiết ban đạo từ và khuyến tấn chư tôn đức, hàng cư sĩ sống tốt với nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân trong xã hội hiện nay.

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Trí Thành tỏ bày cám ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương - tạo điều kiện cho Phật giáo tỉnh nhà được xiển dương theo mục tiêu đồng hành cùng Dân tộc.

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày