Phái đoàn GHPGVN thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Chụp ảnh lưu niệm trước Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Chụp ảnh lưu niệm trước Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-10, phái đoàn GHPGVN do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Đại sứ Hà Hoàng Hải cùng các cán bộ Đại sứ quán tiếp đón trọng thị phái đoàn GHPGVN.
Đại sứ Hà Hoàng Hải thông tin về cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan

Đại sứ Hà Hoàng Hải thông tin về cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan

Trong buổi gặp gỡ, Đại sứ Hà Hoàng Hải thông tin về cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan với hơn 25.000 người; bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng Tăng Ni, Phật tử trong việc bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng và đóng góp cho xã hội tại nước sở tại.

Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh luôn hỗ trợ tận tình cộng đồng người Việt Nam theo Đạo Phật và duy trì bản sắc văn hóa và phát triển tinh thần đoàn kết.

Dịp này, ông bày tỏ mong muốn thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan đại diện và tiếp nhận thêm ý kiến từ GHPGVN cho các hoạt động Phật giáo tại Ba Lan.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi gặp gỡ

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi gặp gỡ

Chia sẻ tại buổi gặp thân mật, Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán trong việc hỗ trợ cộng đồng Phật tử và đánh giá cao vai trò tích cực của cơ quan đại diện Việt Nam trong việc kết nối đồng bào xa quê.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cũng khẳng định GHPGVN luôn chủ trương đồng hành cùng các Đại sứ quán Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, tâm linh nhằm hỗ trợ, phát triển đời sống tinh thần cho đồng bào Việt Nam tại hải ngoại..

Trao quà lưu niệm

Trao quà lưu niệm

Thay mặt phái đoàn GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Thông chuyển lời thăm hỏi sức khỏe và chúc an lành từ quê hương Việt Nam đến ông Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán.

Đôi bên cũng cam kết quan tâm, thúc đẩy sự phát triển các cơ sở tự viện và các hội đoàn Phật giáo tại Ba Lan, tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni, Phật tử tu học và hành đạo, góp phần duy trì giá trị truyền thống Phật giáo và dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày