Phân ban Ni giới TP.HCM đảnh lễ, khánh tuế Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN và lãnh đạo Hội đồng Trị sự

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức)
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-9, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đến các trú xứ đảnh lễ, khánh tuế Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN, cùng chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Sau lễ công bố chính thức quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự vào sáng 31-8 vừa qua, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn; cùng Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong Ban Thường trực Phân ban đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) đảnh lễ, khánh tuế Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chỉ dạy mong chư Ni trưởng làm điểm tựa cho hàng Ni chúng hậu học Phật giáo TP.HCM và tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chỉ dạy mong chư Ni trưởng làm điểm tựa cho hàng Ni chúng hậu học Phật giáo TP.HCM và tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tại đây, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã thành kính đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, đại diện đoàn Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đã dâng lễ tác bạch, trình đến Đức Trưởng lão về việc Phân ban Ni giới TP.HCM vừa tổ chức công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Phân ban nhiệm kỳ 2022-2027 và chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng tưởng niệm chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN, tại chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), dự kiến diễn ra vào ngày 1, 2-10-2022.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN hoan hỷ chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, tân Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Đức Trưởng lão chỉ dạy cho biết Ni giới TP.HCM cần có người nhiếp chúng, làm điểm tựa để chư Ni tu học ổn định. Đức Quyền Pháp chủ mong Thường trực Phân ban sẽ hỗ trợ cho Ni trưởng Trưởng Phân ban trong hoạt động Phật sự, cùng tin tưởng Phân ban Ni giới TP.HCM với sự hỗ trợ, chứng minh của Phân ban Ni giới Trung ương sẽ tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo cùng chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN.

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới cũng đến chùa Minh Đạo (quận 3), chùa Phước Thành (quận Bình Thạnh) đảnh lễ, khánh tuế đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Ảnh L.N

Chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Ảnh L.N

Nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN chúc mừng Phân ban Ni giới TP.HCM vừa chính thức được chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027), mong chư Ni sẽ tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị Ni trưởng tiền bối Phật giáo VN được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày