Phân ban Ni giới TP.HCM họp triển khai hoạt động Phật sự hướng đến Tuần Phật đản và an cư

Chư Ni niệm Phật cầu gia hộ
Chư Ni niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhiều hoạt động Phật sự hướng đến Tuần Phật đản tại TP.HCM, An cư kiết hạ được chư Ni Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, các ủy viên Ni giới TP.Thủ Đức, 21 quận huyện thảo luận, triển khai tại cuộc họp chiều nay, 12-5, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10).
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn chủ trì buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn chủ trì buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM chủ trì buổi họp cùng sự tham dự của chư Ni Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Tại buổi họp, đại diện Phân ban Ni giới TP.HCM thông tin về nội dung liên quan tại buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM mở rộng ngày 3-5 vừa qua. Chư Ni thảo luận, chuẩn bị công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo thông tin về nội dung buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ngày 3-5 vừa qua

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo thông tin về nội dung buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ngày 3-5 vừa qua

Được biết, tại TP.HCM có 21 trường hạ Ni an cư tập trung. Hàng năm, nhằm hỗ trợ cho chư Ni tại các trường hạ tập trung cấm túc an cư theo Đức Phật chế định, Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức đoàn thăm hỏi, sách tấn chư hành giả Ni và tặng quà hỗ trợ các trường hạ Ni trên địa bàn TP.HCM.

Theo truyền thống, năm nay, Phân ban Ni giới TP.HCM dự kiến sẽ bố trí, phân công làm 4 đoàn với nhân sự tinh gọn như chủ trương của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào mùa An cư kiết hạ chư Tăng, Ni tránh các hoạt động ngoại duyên.

Chư Ni cũng thảo luận, chuẩn bị công tác đón giới tử Tỳ-kheo-ni đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đến nhập hạ an cư để được chư tôn đức Ni truyền dạy các nghi thức cơ bản và học Luật, huân tu để bồi dưỡng tâm thiết tha cần cầu giới pháp tu học.

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Trưởng Tiểu ban Văn hóa trình ý tưởng thiết kế xe hoa

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Trưởng Tiểu ban Văn hóa trình ý tưởng thiết kế xe hoa

Đại diện Tiểu ban Văn hóa thuộc Phân ban Ni giới TP.HCM cũng trình ý tưởng thiết kế xe hoa của Phân ban Ni giới TP.HCM, sẽ tham gia diễu hành xe hoa cùng các ban trực thuộc Ban Trị sự TP.HCM, các hệ phái do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức nhằm kính mừng Phật đản, kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Một số hoạt động Phật sự quan trọng hướng đến kính mừng Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2567 được chư Ni thảo luận, phân công và thống nhất.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM trình các chương trình hoạt động Phật sự

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM trình các chương trình hoạt động Phật sự

Đúc kết buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện đã đồng lòng, chung tay vì Phật sự chung. Ni trưởng kêu gọi chư Ni nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự trong Tuần Phật đản, các Phật sự khác do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức nhằm đóng góp thiết thực trong thành tựu Phật sự chung của TP.HCM.

Đặc biệt, Ni trưởng mong chư Ni tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản, tổ chức An cư kiết hạ cho chư Ni, tham gia tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ… được thành tựu tốt đẹp.

Nhiều đóng góp ý kiến cho hoạt động Phật sự của Ni giới TP.HCM

Nhiều đóng góp ý kiến cho hoạt động Phật sự của Ni giới TP.HCM

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Quang cảnh buổi họp chiều nay, 12-5 của Phân ban Ni giới TP.HCM

Quang cảnh buổi họp chiều nay, 12-5 của Phân ban Ni giới TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày