Phân ban Phật tử Hải ngoại khai mạc khóa tu online “Phật là quê hương”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu online dành cho Phật tử hải ngoại với chủ đề “Phật là quê hương”, do Phân ban Phật tử Hải ngoại (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương) tổ chức đã trang nghiêm diễn ra vào lúc 18 giờ (theo giờ Việt Nam), ngày 13-1.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đại đức Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương...

Khóa tu online chủ đề "Phật là quê hương" được khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 13-1

Khóa tu online chủ đề "Phật là quê hương" được khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 13-1

Tính đến thời điểm khai mạc, khóa tu có sự tham gia của 240 Phật tử hải ngoại tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Úc, Canada, Việt Nam và một số quốc gia ở khu vực Châu Á.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Tuệ Nhật, Trưởng phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương, Trưởng ban Tổ chức nhận định: “Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương tổ chức khóa tu online nhằm mục đích vun bồi công đức, kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư thành đạo dưới cội bồ-đề, đồng thời, hướng vọng về Tết cổ truyền trên quê hương Việt Nam. Khóa tu chính là nhịp cầu tâm giao cho người con Phật khắp năm châu kết nối thiện duyên, lục hòa tu học”.

Ban Tổ chức báo cáo về khóa tu tại lễ khai mạc

Ban Tổ chức báo cáo về khóa tu tại lễ khai mạc

Đại đức cũng bày tỏ kỳ vọng, trong thời gian tu học online, quý Phật tử sẽ cùng nhau chăm sóc đời sống tâm linh qua sự hướng dẫn của chư tôn đức giáo thọ sư, để tìm thấy bình an ngay trong giờ phút thực tập.

Được biết, khóa tu online diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15-1, mỗi thời khóa có 2 tiếng.

Theo đó, thời gian khóa tu được tính theo giờ các quốc gia: Việt Nam từ 18 giờ đến 20 giờ; Hàn Quốc, Nhật Bản từ 20 giờ đến 22 giờ; Singapore, Đài Loan từ 19 giờ đến 21 giờ. Thời khóa tu gồm: tĩnh tọa, tụng kinh, quán nguyện, sám nguyện, thuyết giảng, pháp đàm, hoa đăng cầu nguyện.

Tại lễ khai mạc, đại diện Phật tử đã gửi lời tri ân đến chư tôn đức đã tổ chức khóa tu học online, tạo điều kiện cho Phật tử có thêm duyên lành vun bồi công đức. Các Phật tử phát nguyện chuyên tâm trong mỗi thời khóa, tiếp nhận năng lượng lành từ lời chỉ dạy của chư tôn đức giáo thọ.

Các Phật tử tham dự khóa tu

Các Phật tử tham dự khóa tu

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Hùng sách tấn Phật tử tu học: “Thời gian tổ chức khóa tu tuy ngắn nhưng khi thâm nhập kinh tạng, hiểu được một ý của pháp sẽ chuyển hóa nhiều khổ đau. Chỗ nào có chánh niệm, sẽ có bồ-đề, sẽ có an lạc”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày