Phản đối xây các đền thờ khác tín ngưỡng trên đất thiêng

GNO - Hàng ngàn vị sư và Phật tử đã ủng hộ việc phản đối xây dựng một nhà thờ Hồi giáo và một ngôi đền Hindu trong một khu vực được xem là thiêng liêng của Phật giáo.

Buddhist-Flags.jpg

Cờ Phật giáo tại cuộc biểu tình

Khoảng 2.000 người đã biểu tình, trong đó có 300 vị sư, đã hô các khẩu hiệu và vẫy cờ Phật giáo ở trung tâm thị trấn Dambulla.

Sư Inamaluwe Sri Sumangala Thera nói rằng các công trình này nằm bên trong khu vực thiêng của Phật giáo và việc xây dựng các ngôi đền của các tôn giáo khác ở đây là bất hợp pháp. Sư yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải ngăn chặn việc xây dựng này ngay lập tức.

Được biết Sri Lanka có khoảng 20 triệu dân, trong đó khoảng 7% là người Hồi giáo, khoảng 74% là người Sinhala, chủ yếu theo đạo Phật và có khoảng 18% là người Tamil, chủ yếu theo Hindu giáo hoặc Kitô giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày