Pháp thoại của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ngày 30-4-2023

Đông đảo Phật tử đã đến chùa Huê Nghiêm nghe giảng, tham dự khóa tu thường kỳ trong ngày 30-4-2023 - Ảnh: Tâm Nghiêm/BGN
Đông đảo Phật tử đã đến chùa Huê Nghiêm nghe giảng, tham dự khóa tu thường kỳ trong ngày 30-4-2023 - Ảnh: Tâm Nghiêm/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-4, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có thời pháp thoại cho các Phật tử tại giảng đường chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Theo đó, nhân ngày nghỉ lễ theo quy định, hơn ngàn Phật tử đã đến chùa nghe pháp, tụng kinh, thực tập chánh niệm định kỳ hàng tuần tại chùa Huê Nghiêm.

Phật tử lắng nghe pháp thoại

Phật tử lắng nghe pháp thoại

Tại giảng đường, Trưởng lão Hòa thượng đã chia sẻ pháp thoại về tầm quan trọng của niềm tin nhân quả, sự thấy biết duyên sinh quyết định mọi hành xử của con người.

Theo đó, nếu tin nhân quả, thấy được mọi sự vật, hiện tượng chỉ hiện hữu trong tương quan duyên sinh thì con người sẽ không rơi vào các vọng tưởng, có thể dẫn tới điên đảo tưởng và chắc chắn hành động theo đó sẽ đưa tới khổ đau.

Đây là sinh hoạt định kỳ Đạo tràng Pháp Hoa hàng tuần

Đây là sinh hoạt định kỳ Đạo tràng Pháp Hoa hàng tuần

Nếu không có sự quán chiếu như vậy thì sẽ không thể chuyển hóa các nội kết giữa người chiến thắng, kẻ mạnh với người thất bại, kẻ yếu hơn; và hận thù sẽ tiếp nối trong luân hồi, tiếp tục gây nên khổ đau khôn nguôi.

Ngài dẫn dụ nhiều câu chuyện lịch sử và nêu các trường hợp đang xảy ra đây đó trên thế giới cũng như trong xã hội, và qua chính đời sống hơn 80 năm mà ngài đã trải qua để chiêm nghiệm về lời dạy của Đức Phật trong các truyền thống, và nhấn mạnh lời dạy ấy là thống nhất, chỉ khác trong diễn đạt cho các đối tượng khác nhau mà thôi.

Pháp thoại diễn tại giảng đường chùa Huê Nghiêm

Pháp thoại diễn tại giảng đường chùa Huê Nghiêm

Trưởng lão Hòa thượng sách tấn mọi người nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Phật, không làm các việc ác, nỗ lực thực hiện các việc lành, quán nhân duyên và sự bình đẳng trong khổ đau, để hóa giải những uẩn khúc nếu có trong lòng, nhằm kiến tạo nền hòa bình, an lạc và hạnh phúc thực sự trong đời này cũng như các đời sau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...

Thông tin hàng ngày