Pháp: Tổng thống Obama và Đức Dalai Lama được ngưỡng mộ nhất thế giới hiện nay

Pháp: Tổng thống Obama và Đức Dalai Lama được ngưỡng mộ nhất thế giới hiện nay
(GNO): Theo kết quả thăm dò ý kiến của Harris Interactive for France24 và Radio France-Internationale tiến hành trong 6 quốc gia vừa được công bố hôm thứ sáu 23-4, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Đức Dalai Lama là hai lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất thế giới hiện nay.

Tổng thống Obama giành được 77% phiếu ủng hộ, cao hơn 1% so với tháng 11-2009, chiếm vị trí số 01. Lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng giữ vị trí thứ 2 với 75% phiếu. Theo sau Đức Dalai Lama là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton với 62% phiếu. Giáo hoàng Benedict XVI đứng vị trí thứ 7 với 36% phiếu.

Cuộc điều tra được tiến hành trên Internet từ ngày 31-3 đến 12-4-2010. 6135 người trưởng thành có độ tuổi từ 16 đến 64 ở các nước: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã tham gia bỏ phiếu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng vị trí thứ 4 với 54% phiếu. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon được 37% phiếu ủng hộ, cùng đứng vị trí thứ 5.

Cũng theo cuộc thăm dò này, các lãnh đạo không được ngưỡng mộ nhất là Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Libya Moamer Kadhafi.. .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày