Phật đản trầm mặc ở Hàn Quốc

GNO - Ngày 6-5, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc trang hoàng chùa Tào Khê ở Seoul đã chào đón hàng ngàn người, bao gồm cả các nhà lãnh đạo, những người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo Phật giáo quang lâm mừng Phật đản PL.2558.

>> Phật tử Hàn Quốc diễu hành lồng đèn hoa sen

phat dan hq.jpg

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng cầu nguyện các nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Nhưng không khí lễ hội đã bị trầm lắng khi buổi lễ kéo dài một giờ được dành riêng cho các nạn nhân của thảm họa chìm phà ngoài khơi bờ biển phía tây nam vào ngày 16-4.

Bà Park Geun-hye là tổng thống đầu tiên tham dự sự kiện đánh dấu lễ Phật đản. Bà đã bày tỏ sự hối tiếc về thảm kịch chìm phà và cam kết sẽ tạo nên những thay đổi cơ bản trong chính sách và hệ thống bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân.

20.000 ngôi chùa Phật giáo trên toàn quốc đã chuyển tải thông điệp tương tự vào ngày này, bày tỏ lời chia buồn đối với những người bị thiệt mạng và suy ngẫm về cách ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra.

Văn Công Hưng (Theo The Chosunilbo)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày