Phật giáo Bình Dương kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội

GNO - Sáng nay, 2-8, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trang nghiêm kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội.

Dịp này, toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh cũng kỷ niệm 33 năm Phật giáo tỉnh Bình Dương hình thành, phát triển và hội nhập.

H1.JPG


Nghi thức chào đạo kỳ, quốc kỳ - ảnh: Bảo Thiên

HT.Thích Huệ Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã chứng minh buổi lễ.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương; lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, phường sở tại và đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đến dự.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức cung rước chư tôn đức và quan khách, chào quốc kỳ, đạo kỳ và niệm Phật cầu gia bị.

H4.JPG


TT.Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc đại lễ - ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu khai mạc đại lễ, TT.Thích Huệ Thông đã khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của Giáo hội sau 35, đồng thời cũng nêu bật những mốc son lịch sử mà 33 năm qua Phật giáo Bình Bương đồng hành cùng Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh.

“Sự hình thành và phát triển của Phật giáo cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng đều bắt nguồn từ 3 yếu tố bất di bất dịch: Truyền thống đoàn kết của dân tộc và Tăng Ni qua nhiều thời kỳ; truyền thống yêu nước của mỗi vị Tăng Ni, Phật tử và tinh thần khế lý, khế cơ của giới Phật giáo trong mỗi hoạt động Phật sự” - TT.Thích Huệ Thông khẳng định.

Nhân đại lễ, vị đứng đầu Phật giáo tỉnh Bình Dương thể sự tha thiết - mong tiếp tục nhận những chỉ đạo sâu sát, quan tâm hết mực của Trung ương Giáo hội trong quá trình đoàn kết, hòa hợp chư Tăng Ni, Phật tử phụng sự đạo và dân tộc.

H2.JPG


Toàn cảnh buổi lễ - ảnh: Bảo Thiên

Dịp này, toàn thể đại biểu còn lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ nhân lễ kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội do TT.Thích Thiện Thống cung tuyên; diễn văn đại lễ của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS do HT.Thích Thiện Duy, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đọc; phát biểu của ông Đăng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

ĐĐ.Thích Minh Lực, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh cũng trình bày những thành tựu của Phật giáo tỉnh Bình Dương sau 33 năm trên các mặt: tổ chức, Tăng Ni sự, hoằng pháp, giáo dục, hướng dẫn Phật tử, nghi lễ, văn hóa, từ thiện xã hội…

H5.JPG
TT.Thích Thiện Thống tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ - ảnh: Bảo Thiên

H3.JPG
Đại biểu tham dự Đại lễ

Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng nhiều bằng Tuyên dương Công đức, bằng khen đến các cá nhân, tập thể đã có đóng góp tích cực cho Phật sự của tỉnh nhà 35 năm qua.

Nhiều lẵng hoa của các tổ chức, cá nhân được gởi đến chúc mừng đại lễ. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng nhiều phần quà đến đồng bào nghèo và học bổng đến các em học sinh hiếu học tại địa phương với tổng trị giá 200 triệu đồng.

H6.JPG
H7.JPG


Trao tặng các lẵng hoa chúc mừng đại lễ - ảnh: Bảo Thiên

Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội, Phật giáo Bình Dương còn tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu, nôi bật như: tọa đàm về hành trình 35 năm của Giáo hội, đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang tỉnh, trưng bày hình ảnh Phật sự của Phật giáo Bình Dương suốt 8 nhiệm kỳ.

H8.JPG
Khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực - ảnh: Bảo Thiên

H10.JPG
Tặng học bổng đến học sinh khó khăn hiếu học - ảnh: Bảo Thiên

H9.JPG
Tặng quà đồng bào khó khăn nhân đại lễ

H11.JPG
Đại biểu tham quan triển lãm - ảnh: Bảo Thiên

Bảo Thiên


* Giác Ngộ chào đón tin, bài Phật sự của các địa phương, tự viện trong cả nước. Bài vở hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vnbaogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày