Phật giáo huyện Bình Chánh khai hạ cho chư Tăng

GNO - Sáng  nay 2-6, tại tu viện Tường Vân đã tổ chức khai giảng khóa an cư kiết hạ cho 140 chư Tăng , trong đó nội thiền 70, ngoại thiền 70 của huyện Bình Chánh.

_MG_4906.JPG

Đại diện các ban ngành huyện Bình Chánh tặng hoa chúc mừng

Chứng minh cho buổi lễ có chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa:  HT. Thích Chơn Lạc; HT.Thích Đạt Căn; HT.Thích Thiện Lạc; TT.Thích Nhật Ấn cùng quý chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện về than dự.

Tham dự còn có ông Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó ban Tôn giáo-Dân tộc TP; ông Nguyễn Văn Khen, Phó phòng Nội vụ huyện Bình Chánh cùng các ban ngành đoàn thể tham dự.

Thay mặt cho ban Đại diện HH.Thích Thiện Lạc, Chánh bạn Đại diện huyện Bình Chánh tuyên đọc diễn văn khai mạc khóa an cư kiết hạ cho quý chư tôn đức Tăng, Ni trong huyện theo truyền thống tốt đẹp có từ thời Đức Phật còn tại thế, hàng năm cứ đến mùa mưa, các đệ tử Phật lại vân tập về các trụ xứ an cư kết hạ để tu học Phật pháp, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, củng cố niềm tin với Chánh pháp.

_MG_4912.JPG

Chư hành giả tác Pháp an cư

Đại diện cho chư Tăng trong khóa an cư, ĐĐ.Thích Châu Tịnh phát nguyện sẽ luôn giữ gìn thuyền gia quy củ, mỗi ngày 6 thời chuyên tâm tu tập, nuôi dưỡng tín tâm, làm phong phú đời sống tinh thần hướng thượng cho rất nhiều các các thiện nam, tín nữ, Phật tử.

Ban đạo từ trong buổi lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ PL.2556, HT.Thích Chơn Lạc nhắc nhở chư Tăng Ni thực hiện đúng nội qui của khóa hạ tuân thủ giới luật, tuân thủ những lời Đức Phật dạy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày