Phật giáo huyện Bình Chánh làm từ thiện hơn 64 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-1, tại chùa Tam Bửu - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh (TP.HCM), đã diễn ra lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Phật giáo huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố; Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Uỷ viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn huyện tham dự.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Thượng tọa Thích Minh Bình, Chánh Thư ký Phật giáo huyện đã thông qua báo cáo công tác Phật sự năm 2020.

Qua đó cho biết, Ban Trị sự đã khai giảng khóa An cư tại 2 địa điểm: tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc) với 33 hành giả tập trung, 102 hành giả an cư tại chỗ và trường hạ chùa Pháp Hải (xã Hưng Long) với 326 hành giả tập trung và 60 vị tại chỗ.

Nhiều hoạt động Phật sự của huyện diễn ra đều đặn như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Phật giáo; nhiều đạo tràng và lớp học giáo lý hoạt động thường xuyên để hướng dẫn Phật tử tu học. Công tác từ thiện xã hội trong năm qua của toàn huyện hơn 64 tỷ đồng.

Năm 2021, Ban Trị sự sẽ cùng với chính quyền giải quyết những tranh chấp còn tồn đọng; duy trì sự tu học ở các đạo tràng; tổ chức An cư kiết hạ tập trung cho Tăng Ni; đẩy mạnh công tác từ thiện… Đặc biệt, công tác nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới dự kiến thống nhất trước mùa An cư kiết hạ.

Dịp này, Đại đức Thích Nguyên Đạo, trợ lý văn phòng giới thiệu cổng thông tin hành chánh điện tử - vừa được Ban Trị sự Phật giáo thành phố chính thức hoạt động, sẽ vận hành vào ngày 1-3 tới.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về các vấn đề Phật sự trong năm qua, định hướng hoạt động cho năm sau.

Ông Trần Văn Xem, Phó ban Dân vận Huyện ủy Bình Chánh phát biểu, ghi nhận những thành quả năm qua và mong rằng Ban Trị sự huyện tiếp tục phát huy tinh thần đó trong năm tới; gắn kết với chính quyền địa phương trong các hoạt động Phật sự, cũng như công tác chuẩn bị đại hội Phật giáo huyện.

Ông Xem chia sẻ về tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. “Các chùa cần phải quan tâm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo công tác phòng chống hiệu quả, cần phải có sự đồng tâm phối hợp của các tầng lớp và nhân dân trong đó có chư Tăng, Ni và Phật tử”, ông nói.

Đúc kết, Hòa thượng Thích Thiện Lạc tán thán các hoạt động Phật sự đã đạt được trong năm qua.

“Mong rằng năm nay toàn Ban Trị sư cần nghiêm túc hơn nữa trong công tác Phật sự, tích cực tham gia các cuộc họp và góp ý kiến vào công tác chung của giáo hội địa phương, trong đó có việc xúc tiến cho đại hội nhiệm kỳ mới”, Hòa thượng nhắc nhở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày