Phật giáo huyện Củ Chi mừng Phật đản

GNO - Sáng nay, 13-5, tại chùa Liên Trì (ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) BTS GHPGVN huyện đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ và phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chư thánh tử đạo.

CC (1).jpg
Trang nghiêm lễ đài chính BTS GHPGVN H.Củ Chi tại chùa Liên Trì

HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước Phật đản sanh, toàn thể chư tôn đức và Phật tử đã niêm hương bạch Phật, kính mừng Khánh đản.

Ông Bùi Xuân Điều, Phó Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi, đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng Phật đản. “Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014, BTS GHPGVN H.Củ Chi tổ chức là dịp để mọi người tôn vinh các giá trị giáo huấn nhân bản của Đức Phật như Từ bi, Trí tuệ, tôn trọng bảo vệ con người, sự sống và môi trường sinh thái. Xây dựng con người và xã hội an lạc, phát triển hài hòa, bền vững và hợp tác thân thiện”.

Ông cũng mong  muốn, BTS huyện tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, làm trang nghiêm giáo hội, qua đó thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

CC (5).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tuyên đọc thông điệp Phật đản

CC (3).jpg

CC (2).jpg
Chư tôn đức Tăng Ni thành kính lắng nghe thông điệp

CC (6).jpg
Nhiều lẵng hoa đã được gửi tới Đại lễ. Trong ảnh,
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt tặng lẵng hoa của BTS GHPGVN TP.HCM

Trong buổi lễ, BTC nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các cấp chính quyền, tôn giáo bạn.  Các tự viện và Phật tử trong huyện cũng gửi đến những phần quà ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của ấp, xã và trao 100 phần quà đến bà con nghèo trong huyện.

TT.Thích Quảng Tánh, Phó BTS GHPGVN H.Củ Chi kết thúc buổi lễ bằng lời cảm tạ.

CC (12).jpg
Niêm hương bạch Phật và nghi lễ Phật đản

CC (14).jpg
Dâng hoa cúng dường của Phật tử

CC (11).jpg
Các tự viện tặng Quỹ Vì người nghèo

CC (17).jpg
Phật tử tham dự buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày