Phật giáo huyện Đạ Huoai sẽ tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân Covid-19

Phật giáo huyện Đạ Huoai sẽ tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
Trong dại dịch Covid-19 vừa qua, có hàng chục ngàn người đã là nạn nhân và ra đi mãi mãi, trong đó nhiều người không được tổ chức lễ tang trọn vẹn. Sự ra đi đột ngột đã để lại sự đau đớn và tiếc nuối đối với những thân nhân và người còn sống.

Với tâm nguyện hóa giải tạo duyên lành và góp phần chia sẻ, xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có thân nhân đã khuất, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đạ Huoai kết hợp với chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen sẽ tổ chức Đại lễ vía Bồ-tát Địa Tạng Vương, lễ cầu siêu cho người thân đã khuất và tưởng nhớ các nạn nhân mất trong đại dịch Covid-19. Đại lễ sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ 25 đến 28-8 (nhằm ngày 28-29 tháng 7 và mùng 1-2 tháng 8-Nhâm Dần), tại chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Ban Tổ chức cho biết đại lễ cầu siêu không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc. Phật tử và người dân có thể đăng ký danh sách cầu siêu trực tuyến từ ngày 1-7 đến 15-8. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng nhận ghi danh online cầu an cho các gia đình có người thân mất trong thời gian xảy ra dịch bệnh và người dân có nhu cầu. Phật tử và người dân đăng ký cầu siêu cho người thân được hỗ trợ miễn phí chi phí di chuyển đi về từ TP.HCM đến chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, ăn ở… trong các ngày diễn ra đại lễ.

Để biết thêm chi tiết, Phật tử và người dân có thể đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Tập đoàn Hoa Sen (số183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh), hoặc liên hệ điện thoại, nhắn tin Zalo/Viber qua số Hotline: 0912.12.07.10 và 0972.12.07.10 hoặc truy cập webssite của chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày