Phật giáo Phú Thọ kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội

  • Cung đón đoàn công tác Ban HDPT T.Ư

GNO - Sáng nay, 27-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP.Việt Trì), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ trang nghiêm tổ chức kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội.

Dịp này, toàn thể Tăng Ni, Phật từ tỉnh cũng cung đón đoàn công tác Ban HDPT T.Ư đến thăm và làm việc với Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

phutho1.jpg


Toàn cảnh buổi lễ - ảnh: Thanh Nam

HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban đã chứng minh buổi lễ.

Các vị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, TP.Việt Trì và chính quyền địa phương cùng đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đến dự.

Nghi lễ kỷ niệm 35 năm thành Giáo hội bắt đầu bằng nghi thức cung rước chư tôn đức và quan khách, chào quốc kỳ, đạo kỳ và niệm Phật cầu gia bị.

phutho4.jpg


Nghi thức chào đạo kỳ, quốc kỳ - ảnh: Thanh Nam

phutho5.jpg
Đại biểu lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ - ảnh: Thanh Nam

Tuyên đọc diễn văn kỷ niệm của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, TT.Thích Minh Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của Giáo hội sau 35 năm, đồng thời khẳng định cột mốc thống nhất mang những giá trị quan trọng tạo nên những thành tựu ấy.

“Những thành tựu của Giáo hội suốt 35 năm qua là liên tục, ổn định và rất rõ nét, chính là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức Hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước qua nhiều lãnh vực, thuộc các Ban, ngành, Viện Trung ương và Giáo hội địa phương” - TT.Thích Minh Nghiêm nhấn mạnh.

Nhân đại lễ, từ diễn văn, vị đứng đầu Phật giáo tỉnh Phú Phọ kêu gọi toàn thể đại biểu tham dự thành kính tưởng niệm chư tôn giáo phẩm đã có công đức lớn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển GHPGVN qua các nhiệm kỳ, hồi hướng công đức đến ngôi Tam bảo, đến hết thảy chúng sanh, đến đất nước và nhân dân Việt Nam. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh và tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc.

phutho7.jpg
TT.Thích Minh Nghiêm đọc diễn văn đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS - ảnh: Thanh Nam

phutho6.jpg
Lãnh đạo chính quyền địa phương dự lễ - ảnh: Thanh Nam

Báo cáo cáo kết quả Phật sự sau 18 năm thành lập Ban Trị sự, ĐĐ.Thích Đạo Ngộ, Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực tổ chức, chuyên ngành Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Phật giáo quốc tế, từ thiện xã hội.

Dịp này, toàn thể đại biểu còn lắng nghe thông điệp của Đức Phật chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ nhân lễ kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội do ĐĐ.Thích Minh Thuận đọc, phát biểu của Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, đạo từ của HT.Thích Thanh Hùng.

phutho8.jpg
HT.Thích Thanh Hùng ban đạo từ - ảnh: Thanh Nam

phutho2.jpg
Chư tôn đức Ban HDPT T.Ư dự lễ - ảnh: Thanh Nam

phutho3.jpg
Phật tử dự lễ - ảnh: Thanh Nam

Nhiều lẵng hoa của các cơ quan, ban ngành tỉnh Phú Thọ, TP.Việt Trì và chính quyền địa phương gởi tặng chúc mừng buổi lễ.

>> Xem thêm: Ban HDPT T.Ư làm việc tại Vĩnh Phúc ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày