Phật giáo Q.5 thực hiện tốt công tác Tăng sự

GNO - Chiều 24-1, BTS GHPGVN Q.5 đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, tại chùa Vạn Phật (66/14 Nghĩa Thục, P.6, Q.5, TP.HCM).

quan5.1.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, cùng chư tôn đức TƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS và trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Về phía đại diện chính quyền có ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Phúc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.5, cùng đại diện ban, ngành quận.

Tại buổi lễ, thay mặt BTS GHPGVN Q.5, ĐĐ.Thích Giác Nghiêm, Chánh Thư ký BTS quận đã báo cáo những công tác hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo quận năm 2017.

Theo đó, về quản lý Tăng sự, BTS GHPGVN Q.5 đã thực hiện thống kê, bổ sung đầy đủ số lượng Tăng Ni, tự viện trên địa bàn. Hiện tại, Q.5 có 25 tự viện, tổng số Tăng Ni là 64 vị (chư Tăng 25 vị, chư Ni 39 vị; Hòa thượng 2 vị, Thượng tọa 3 vị; Ni trưởng 1 vị, Ni sư 3 vị). Các tự viện Q.5 có Tăng Ni theo học tại các trường Phật học gồm: Học viện Phật giáo TP.HCM 2 vị; Cao đẳng Phật học 5 vị; Trung cấp Phật học 3 vị; Sơ cấp Phật học 1 vị.

Mùa An cư, BTS Phật giáo Q.5 tổ chức An cư tại chỗ cho Tăng Ni Q.5 và Tăng Ni Hoa tông với số lượng 94 vị. Công tác Từ thiện xã hội thực hiện trong năm với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Bên cạnh những thành tựu, BTS GHPGVN quận cũng thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm: có một hai vị trụ trì chưa tích cực tham gia các buổi họp. Vẫn còn rất ít các tự viện mở khóa tu và lớp học giáo lý, thuyết giảng Phật pháp (báo cáo cho biết, chỉ có 8 tự viện trên địa bàn quận thực hiện công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, gồm: chùa Thiên Tôn, chùa Phổ Minh, tịnh xá Quan Âm, tịnh xá Giác Hoa, chùa Thiện Mỹ, chùa Bửu Sơn, chùa Giác Thanh, chùa Vạn Phật).

quan5.2.jpg


HT.Thích Thiện Pháp trao giáo chỉ tấn phong
của Đức Pháp chủ đến HT.Thích Chơn Không và TT.Thích Truyền Cường

quan5.3.jpg
Đại diện BTS GHPGVN quận 5 tặng khánh vàng
chúc mừng chư tôn được được tấn phong giáo phẩm

Đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018, thành viên BTS thống nhất sẽ tiếp tục duy trì và phát triển sinh hoạt các đạo tràng tu học trên địa bàn quận; triển khai, thực hiện tốt các công tác của BTS GHPGVN TP.HCM chỉ đạo trong năm 2018...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu trong công tác Phật sự mà BTS GHPGVN Q.5 đã thực hiện được trong năm 2017. Nhân dịp này, Hòa thượng cũng chỉ đạo BTS GHPGVN quận cần đoàn kết thực hiện tốt các công tác Phật sự trọng tâm của 2018. Hòa thượng cũng nhắc nhở các thành viên BTS GHPGVN quận cần quan tâm, kết hợp với chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo Tết cho bà con nghèo, để mọi người đều có thể hưởng được mùa xuân ấm áp.

quan5.4.jpg
HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ, sách tấn BTS PG quận 5 đoàn kết thực hiện Phật sự 2018

Thay mặt BTS Phật giáo TP, TT.Thích Quang Thạnh đã đọc quyết định tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực HĐCM. Theo đó, Phật giáo Q.5 có 2 chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII, gồm 1 vị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 1 vị tấn phong giáo phẩm Thượng tọa.

Khánh Vy
- Ảnh:
Minh Lý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày