Phật giáo quận Bình Thạnh đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Coivd-19

Thượng toạ Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhận thư cảm ơn từ ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy
Thượng toạ Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhận thư cảm ơn từ ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-8, lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh tổ chức lễ phát động phong trào "Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19" và ra mắt Trung tâm An sinh quận Bình Thạnh tại trụ sở UBND quận

Tham dự buổi lễ có bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy cùng lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh.

Lễ ra mắt Trung tâm An sinh xã hội quận Bình Thạnh
Lễ ra mắt Trung tâm An sinh xã hội quận Bình Thạnh

Đại diện Phật giáo có Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Minh Lộc, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo quận cùng chư tôn đức đại diện một số tự viện trong địa bàn.

Chư tôn đức tham dự buổi lễ
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Buổi lễ được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại UBMTTQVN TP.HCM tới 22 điểm cầu ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt Trung tâm An sinh quận Bình Thạnh, ông Vũ Ngọc Tuất đã ghi nhận sự chung tay đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh thời gian vừa qua. Ban Trị sự đã phát động sự chung sức của các tự viện chăm lo 27.023 phần ăn sáng, trưa, chiều; trên 1.632 phần quà mỗi phần trị giá 300.000 đồng; trên 30 tấn lương thực, thực phẩm và 60 triệu đồng tiền mặt... Tổng số tiền ủng hộ trên 1 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn cùng lãnh đạo thành phố, Quận ủy tặng quà đến Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19
Thượng tọa Thích Tâm Chơn cùng lãnh đạo thành phố, Quận ủy tặng quà đến Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Bí thư Quận ủy cũng cho biết, thời gian qua, trong quận Bình Thạnh có hơn 7.600 ca nhiễm trên 20 phường trong địa bàn quận. Trong đó có hơn 1.500 ca nhiễm đã khỏi bệnh, 227 người mất do nhiễm bệnh. Quận Bình Thạnh đã tiêm được hơn 168.000 liều vắc-xin trên tổng số 500.000 người dân tại quận. Ngoài ra, chính quyền còn chi trên 20 tỷ đồng để chăm lo, phòng chống dịch và xây dựng được 1 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Mặc dù lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh đã có nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhưng số ca nhiễm vẫn còn nhiều dẫn đến đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Trung tâm An sinh tha thiết kêu gọi sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, các tôn giáo để hỗ trợ, giúp đỡ người dân đang khó khăn.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn trao đổi cùng bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Thượng tọa Thích Tâm Chơn trao đổi cùng bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phát biểu tại buổi họp, Thượng tọa Thích Tâm Chơn cho biết, Ban Trị sự sẽ tiếp tục kêu gọi chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử trong quận Bình Thạnh tiếp tục các công tác thiện nguyện như: nấu các suất cơm từ thiện, tặng quà, động viên, giúp đỡ người dân đang khó khăn trong các khu cách ly… cũng như tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Thượng tọa Thích Tâm Chơn, hiện nay trên địa bàn quận có chùa Hòa Hưng (phường 26) và chùa Thiên Sơn (phường 25) đang tiếp nhận tro cốt tạm thời cho người qua đời vì Covid-19, tất cả đều miễn phí.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày