Phật giáo quận huyện góp sức chống dịch Covid-19

GNO - Sáng 27-3, tại trụ sở UBMTTQVN huyện Củ Chi, Phật giáo H.Củ Chi do TT.Thích An Thường, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện đã trao số tiền 13 triệu đồng đến ông Dương Văn Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện - ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn ở miền Tây.

1tt.jpg


TT.Thích An Thường trao tiền ủng hộ đến ông Dương Văn Duyên - Ảnh: AT

Trước đó, BTS GHPGVN Q.3 ủng hộ 20 triệu đồng; BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đóng góp 30 triệu đồng và Phật giáo Q.Gò Vấp 55 triệu đồng gửi đến Mặt trận quận huyện sở tại, cũng với mục đích trên.

HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cũng như hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, BTS quận cũng đã phát động các tự viện cùng chung tay, chia sẻ trong tinh thần từ bi, trách nhiệm với cộng đồng của người con Phật.

2tt.jpg
Ngày 23-3, HT.Thích Tắc Lãnh trao 20 triệu đồng, ngoài ra chùa Minh Giác cũng ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác chống dịch, hỗ trợ vùng hạn, mặn - Ảnh: Anh Kiệt

3tt.jpg
Bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Gò Vấp (trái) nhận ủng hộ 55 triệu đồng của Phật giáo Q.Gò Vấp và các tự viện - Ảnh: MT

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày