Phật giáo Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-12, tại chùa An Thái (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và triển khai các hoạt động của năm 2022.
Đại đức Thích Minh Hải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc hội nghị
Đại đức Thích Minh Hải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo, toàn huyện có 6 ngôi chùa được UBND tỉnh chấp thuận cho phục hồi sinh hoạt, 5 chùa có Sư trụ trì; không có tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, kiện cáo liên quan đến đất đai tôn giáo. Hiện có 7 vị Đại đức đang sinh hoạt hợp pháp trên địa bàn.

Huyện có gần 32.000 Phật tử đã quy y Tam bảo và trên 100.000 người có tình cảm, tín ngưỡng đạo Phật; Có 31 đạo tràng, bản hội, hội quy được công nhận trong tổng số 39 đạo tràng trên địa bàn huyện; có 3 Câu lạc bộ Phật tử ở chùa Lam Sơn, Yên Thái, Đồng Tương và 120 gia đình Phật tử.

Hoạt động Tăng sự, hoằng pháp ngày một ổn định và phát triển, chư Tăng trụ trì các chùa thường xuyên giảng giáo lý, nhằm giúp Phật tử tu tập đúng Chánh pháp...

Chư Tăng, Phật tử cũng tích cực tham gia kêu gọi, quyên góp từ thiện, ủng hộ cơ sở vật chất, trang thiết bi y tế, quỹ mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội... với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Trị sự Phật giáo huyện Quỳnh Lưu cùng đã nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự cho năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo huyện Quỳnh Lưu sẽ tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Tăng Ni, Phật tử và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; chỉ đạo các chùa và đạo tràng, bản hội, hội quy làm tốt công tác nghi lễ tâm linh tại cơ sở; hướng dẫn bà con nhân dân, tín đồ Phật tử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp với địa phương, các cấp chính quyền hỗ trợ, giúp đỡ cho các chùa mở rộng quy hoạch; đề xuất xin chủ trương xây dựng, tiến hành thành lập các chùa Bụt Mọc (An Thái tự) ở xã Quỳnh Hồng, chùa Linh Ứng (Quang Minh tự) ở xã Tân Thắng, chùa Đăng Trường (xã Quỳnh Thọ), chùa Linh Cảm (xã An Hòa) và Trung tâm Phật giáo huyện tại xã Tân Thắng... và một số công tác khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày