Phật giáo Sóc Trăng tổng kết Phật sự

GNO - Sáng 22-1, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017, đề ra phương hướng công tác Phật sự 2018 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tới Tăng Ni tỉnh Sóc Trăng.

3.jpg


Chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Minh Hồng, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Tăng Nô, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh tham dự, chứng minh.

Chính quyền tham dự có ông Văn Quốc Tâm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; ông Mai Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng quý vị đại diện Mặt trận tỉnh, TP.Sóc Trăng và địa phương.

2.jpg


HT.Tăng Nô phát biểu

Theo báo cáo, năm 2017, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã thành tựu Phật sự, nổi bật như tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 và tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 709 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Về Tăng sự, ra quyết định công nhận 12 tự viện thuộc GHPGVN, tổ chức thành công Đại giới đàn Phi Lai Chí Thiền, có 764 giới tử phát nguyện lãnh thọ giới pháp. 

Cũng trong năm 2017 đã bổ nhiệm 15 vị trụ trì ở các chùa trong tỉnh; tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2561, có 212 vị Tăng Ni tham gia; thực hiện trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm 5 vị Hòa thượng, 9 vị Thượng tọa, 3 vị Ni trưởng, 4 vị Ni sư.

7.jpg


Đại biểu chính quyền

Năm 2017, Trường TCPH, Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và các chùa Nam tông Khmer đã tổ chức các lớp giáo lý, Phật học cho hơn 700 Tăng Ni sinh; qua đó giúp cho Phật tử trong và ngoài tỉnh tìm hiểu thêm về Phật pháp, đồng thời kết hợp triển khai những vấn đề liên quan đến đạo và đời. 

Chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp đã tổ chức bình quân mỗi tháng từ 15 đến 20 buổi thuyết giảng, mỗi buổi thuyết giảng có từ 50 đến 300 Phật tử đến nghe pháp và tu tập.

BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng còn chỉ đạo công tác hướng dẫn Phật tử, tổ chức hội thi giáo lý và trang trí vườn Lâm Tỳ Ni, khóa tu mùa hè, các đạo tràng tại những tự viện còn tổ chức một số hoạt động, hỗ trợ nhau trong việc tu tập và sinh hoạt đời sống. 

Hoạt động của các Ban kiểm soát, Ban truyền thông dần đi vào nề nếp, góp phần cho công tác Phật sự ngày càng nghiêm túc hơn, thông tin những hoạt động của đạo và đời đến với Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, nhân dân nhanh chóng hơn.

Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội, GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã kết hợp với Đài Truyền hình tỉnh Sóc Trăng thực hiện thành công chương trình Nhịp cầu nhân ái - cứu giúp hàng trăm bệnh nhân nghèo vượt qua bệnh tật hiểm nghèo trở lại cuộc sống bình thường; xây dựng trên 70 chiếc cầu bê-tông cốt thép kiên cố nối kết đôi bờ yêu thương, phát cơm cháo trong các bệnh viện đa khoa tỉnh và huyện, mở phòng khám bệnh từ thiện để cứu giúp người nghèo, ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, tặng xe lăn cho người tàn tật, cấp học bổng và tặng tập viết cho học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ nhiều lớp học tình thương, tráng sân trường tiểu học, đưa người mù đi đục thủy tinh thể, và nhiều công tác phúc lợi xã hội khác với tổng trị giá trên 74 tỷ đồng.

4.jpg

5.jpg
Trao giáo chỉ tấn phong tới chư tôn đức

1.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Thanh Tùng ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh nhà, góp phần cùng với địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thích Định Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày