Phật giáo Tiền Giang tiếp đoàn Phật giáo Bhutan

GNO - Chiều 9-3, phái đoàn Phật giáo Bhutan do ngài Sangey Dorji Rinpoche - lãnh đạo tinh thần Phật giáo Bhutan làm trưởng đoàn đến thăm Phật giáo tỉnh Tiền Giang tại Văn phòng BTS - chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

v2_4.jpg


Buổi tiếp thân mật tại chùa cổ Vĩnh Tràng

Đến Tiền Giang, phái đoàn được sự hướng dẫn của ông Trần Thế Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang và ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Ngoài thăm BTS GHPGVN tỉnh đoàn còn tới thăm thiện viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước).

HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc, Phó BTS; TT.Thích Bửu Hiền, UVTT BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS đón tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, HT.Thích Huệ Minh nói sơ lược về lịch sử Phật giáo tại tỉnh nhà, về sự hình thành tự viện và đời sống tu tập của Tăng Ni tỉnh Tiền Giang. Giới thiệu và hướng dẫn tham quan chùa Vĩnh Tràng, thắp hương và đảnh lễ Phật tại chánh điện chùa.

v6_4.jpg


Ngài Sangey Dorji Rinpoche nhận quà từ HT.Thích Huệ Minh

Thay mặt phái đoàn, ngài Sangey Dorji Rinpoche cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và thân thiện của đại diện Phật giáo tỉnh Tiền Giang; qua đó gửi lời thăm hỏi đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh. Ngài Sangey Dorji Rinpoche cũng bày tỏ sự hâm mộ tinh thần tu tập và niềm tin Phật pháp của người dân Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng.

Phái đoàn và ông Trần Thế Ngọc cũng có lẵng quà dâng lên cúng dường chư Tổ tại chùa Vĩnh Tràng. Ban Trị sự cũng đã gửi tặng đoàn bức tranh toàn cảnh chùa Vĩnh Tràng - biểu tượng của Phật giáo Tiền Giang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày