Phật giáo tỉnh Nghệ An thực hiện công tác từ thiện trên 12 tỷ đồng năm 2022

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-1, tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.
Chư tôn đức chứng minh hội nghị

Chư tôn đức chứng minh hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni sinh hoạt, phụng đạo tại các chùa; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An, TP.Vinh và các Phật tử đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết tháng 12-2022, toàn tỉnh có 111 vị Tăng Ni đang sinh hoạt, có 73 cơ sở thờ tự (72 chùa và 1 niệm Phật đường) hợp pháp, trong đó có 42 chùa có trụ trì.

Tổ chức 97 khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử tại các chùa trên địa bàn tỉnh; triển khai số hóa điện tử, quản lý phần mềm Tăng Ni tự viện trên địa bàn tỉnh; Công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng ước đạt trên 12 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và kết quả Hội nghị kỳ 2 Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Thọ Lạc báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và kết quả Hội nghị kỳ 2 Hội đồng Trị sự GHPGVN

Năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục xem xét bổ nhiệm Tăng Ni trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt hành đạo tại các chùa hợp pháp theo quy định; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết triệt để vấn đề cư trú, truyền đạo, giảng đạo trái phép; đề xuất, tham mưu với các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng cho các chùa để tiếp tục đầu tư xây dựng;

Tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh VI; tổ chức các lớp phổ biến Hiến chương GHPGVN đã sửa đổi, triển khai Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ III; phối hợp với Ban Tôn giáo khảo sát và làm việc với UBND cấp huyện, đề xuất thành lập các ngôi chùa tại các địa phương, đáp ứng nhu cầu đời sống tín ngưỡng tâm linh cho đồng bào Phật tử tại các huyện thị; tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo…

Trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức Tăng Ni

Trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức Tăng Ni

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cũng đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và kết quả Hội nghị kỳ 2 Hội đồng Trị sự GHPGVN. Dịp này, Hòa thượng Thanh Nhiễu cũng đã tặng hoa và trao giáo chỉ tấn phong Hòa Thượng cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ni sư cho Sư cô Thích nữ Diệu Nhẫn và Thượng tọa cho Đại đức Thích Minh Hương.

Ông Phạm Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Quốc Vinh, Phó Trưởng ban Tôn giáo – Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Nghệ An trong công tác Phật sự, đặc biệt là công tác an sinh, xã hội, nhằm đóng góp cho sự phát triển, ổn định của tỉnh nhà.

Ông cũng đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc quản lý các hoạt động Phật giáo tại địa bàn; tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Hiến chương của GHPGVN và quy định của pháp luật…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị, chư tôn đức và đại biểu chính quyền đã niêm hương, bạch Phật cúng dường Tam bảo tại chánh điện chùa Diệc và dùng tiệc liên hoan tất niên chay thân mật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày