Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột triển khai công tác Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức phiên họp bàn về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng Ni vào sáng 19-4 tại Hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan.
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp - Ảnh: Đăng Quang

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp - Ảnh: Đăng Quang

Phiên họp do Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột chủ trì cùng sự tham dự của các thành viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố; chư Tăng Ni trụ trì, phó trụ trì, các ban hộ tự trên địa bàn thành phố...

Tại phiên họp, Đại đức Thích Nguyên Huấn thông qua nội dung Thông bạch số 85 và Thông bạch số 108 ký ngày 23-3 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2022 - Phật lịch 2566.

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự phiên họp - Ảnh: Đăng Quang

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự phiên họp - Ảnh: Đăng Quang

Sau khi đóng góp ý kiến, thảo luận, Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày mùng 8-4 đến 15-4-Nhâm Dần. Lễ Phật đản được tổ chức trong tinh thần đơn giản, không tổ chức xe hoa, văn nghệ mà chỉ diễu hành xe ô tô được thiết trí tôn tượng Phật đản sanh và xe đạp hoa vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 12-4-Nhâm Dần; Ban Trị sự cũng vận động các tự viện, Phật tử làm lễ đài tại gia, treo cờ, băng-rôn Kính mừng Phật đản.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Đăng Quang

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Đăng Quang

Về việc tấn phong giáo phẩm và tổ chức khóa An cư kiết hạ, Ban Trị sự Phật giáo thành phố sẽ tổ chức theo sự chỉ đạo chung của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk. Văn phòng Ban Trị sự thành phố nhận hồ sơ tấn phong giáo phẩm hạn chót là ngày 15-5-2022; đăng ký An cư kiết hạ trước ngày 8-5-2022.

Trong mùa Phật đản, Ban Hoằng pháp thành phố sẽ có chương trình thuyết giảng tại các cơ sở tự viện, đơn vị có nhu cầu đăng ký trước ngày mùng 1-4-Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày