Phật giáo TP.Sầm Sơn bàn giao nhà Đại đoàn kết đến hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-1, Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN TP.Sầm Sơn tổ chức lễ bàn giao, trao tặng nhà Đại đoàn kết đến gia đình ông Trần Trí Đê (khu phố Phúc Đức, phường Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Dự lễ bàn giao có Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn; bà Vũ Thị Suất, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Sầm Sơn; đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Trí Đê
Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Trí Đê

Được biết, gia đình ông Trần Trí Đê có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, 2 ông bà tuổi cao sức yếu sống cùng cậu con trai không có việc làm ổn định trong ngôi nhà chật chội, xuống cấp.

Sau một thời gian thi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích 40m2, với tổng kinh phí 115 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng. Trong đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng; phần còn lại do anh em, họ hàng, bà con hàng xóm quyên góp, hỗ trợ bằng tiền mặt, ngày công nhằm giúp đỡ gia đình ông Trần Trí Đệ có nơi ở ổn định.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, gia đình cũng nhận được nhiều phần quà ý nghĩa là những đồ dùng thiết yếu do Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trao tặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày