Phát hiện sư giả trên các con phố Hồng Kông

GNO - Luật sư Mary Jean Reimer, người đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra vụ bê bối tài trợ tại tu viện Định Huệ (Hồng Kông) năm ngoái, đang theo đuổi chiến dịch của mình chống lại hành vi lừa dối tương tự, lần này đã phơi bày một tu sĩ Phật giáo giả, ngăn chặn ông ta vận động quyên góp trên các con phố.

Trong một đoạn video cô tải lên tài khoản Facebook của mình hôm thứ Tư (16-3), Reimer đã đối mặt với một người đàn ông mặc áo tu sĩ Phật giáo đang tìm kiếm sự đóng góp từ những người qua đường gần ga đường sắt East Rail tại Đại Bộ.

sugia.jpg

Người giả sư quyên tiền trong clip của Luật sư Mary Jean Reimer

Khi được hỏi giấy tờ tùy thân, người đàn ông đã xuất trình minh chứng.

Tuy nhiên, cô tiết lộ rằng người đàn ông này chỉ có cấp bậc tương đương với một người tập sự và do đó không thể được gọi là một nhà sư.

"Ông chưa phải là tu sĩ và ông sẽ vi phạm pháp luật Hồng Kông khi đi khất thực trên đường phố", cô nói với người đàn ông.

Người đàn ông cố gắng bảo vệ mình bằng cách nói rằng ông thực sự là một nhà sư và có thể quyên góp từ công chúng tại Hồng Kông, giống như những gì ông đã làm ở đại lục.

Reimer sau đó thách thức ông tụng Chú Đại Bi để chứng minh rằng ông là một nhà sư.

Người đàn ông thú nhận ông không biết bài chú mà mỗi tu sĩ đều thuộc này.

Reimer sau đó đề nghị chỉ cho người đàn ông tụng bài chú trên, nhưng thay vào đó ông đã quyết định bỏ đi.

Trên trang Facebook của mình, luật sư cho biết thật sự cần thiết phải thành lập một tổ chức Phật giáo được công nhận để bảo vệ danh tiếng của tôn giáo này và ngăn ngừa những người giả sư lừa đảo công chúng.

Reimer cũng kêu gọi các nhà thực thi pháp luật tăng sự hiện diện của họ tại các quận du lịch của Hồng Kông.

Vào tháng 10 năm ngoái, Reimer đã phanh phui vụ trụ trì tu viện Định Huệ ở Đại Bộ sử dụng sai các khoản đóng góp và sống một lối sống xa hoa.

Văn Công Hưng (Theo ejinsight.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày