Phát hiện thêm một tu viện Phật giáo cổ đại

GN - Trong những năm gần đây, một số tu viện Phật giáo cổ đại đã được phát hiện ở những vùng khác nhau của Bangladesh. Vào tháng Bảy năm nay, các nhà khảo cổ, đứng đầu là Giáo sư Sufi Mostafizur Rahman, thuộc Đại học Jahangirnagar, đã tìm thấy thêm một di tích nữa tại thành phố 2.500 tuổi của Durga Nagar.

Một số tu viện nhỏ cũng đã được phát hiện tại khu khai quật trong bán kính 14km. Nơi đây, các nhà khảo cổ tin rằng có một quần thể tu viện Phật giáo cổ đại. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Bangladesh, Asaduzzaman Nur, sẽ công khai công bố những phát hiện ấy trong một buổi lễ vào tháng này.

Bangladesh-550x366.jpg

Các nhà khảo cổ kết luận: “Các di tích đã được khai quật là một tu viện Phật giáo cổ đại...".

Theo Sumon Bormon, một học viên thạc sĩ thuộc khoa Khảo cổ của Đại học Jahangirnagar cho biết: “Nhóm khai quật đã xác nhận sự tồn tại của một tu viện Phật giáo trong khu vực khai quật vào năm 2011. Tuy nhiên, cho đến năm 2012 mới bắt đầu khai quật. Và tu viện hiện ra rõ rệt hơn trong năm nay. Từ tháng Sáu năm ngoái (2013), một nhóm khoảng 40-50 sinh viên đã làm việc tại khu vực này dưới sự giám sát của Giáo sư Sufi. Việc khai quật của chúng tôi đã phát hiện phần còn lại của tu viện này. Được tham gia vào dự án này là một vinh dự lớn đối với tôi”. 

Các nhà khảo cổ kết luận: “Các di tích đã được khai quật là một tu viện Phật giáo cổ đại dựa trên sự thể hiện quan trọng về những nét kiến ​​trúc đặc trưng. Tu viện này khoảng chừng 1.500 năm tuổi. Có bốn ngôi tháp được tìm thấy tại một địa điểm khác của khu khảo cổ, và tôi tin rằng đây là tu viện của tất cả các bảo tháp kia. Thậm chí có thể có nhiều bảo tháp khác nữa trong khu vực này. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những ngôi tháp đó. Tôi chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ khai quật được nhiều cấu trúc hơn nữa khi cuộc khai quật tiếp tục diễn ra”. 

Mặc dù nhiều ngôi chùa và bảo tháp đã được khai quật ở các vùng khác nhau của đất nước, nhưng quần thể tu viện này là bằng chứng cho thấy khu vực Uwari-Botesshor đã từng chứng kiến ​​một nền văn hóa Phật giáo phát triển mạnh và văn minh.

Giáo sư Sufi Rahman nói: “Chúng ta chỉ mới khai quật được một phần tư diện tích của ngôi chùa. Chúng ta chỉ hiểu được ý nghĩa của nó một khi toàn bộ khu vực được khai quật. Rõ ràng trong quá khứ, những người theo đạo Phật đã sống ở khu vực này. Điều này chứng tỏ rằng, khu vực này là một phần quan trọng của cộng đồng và văn hóa Phật giáo cổ đại”.

Hoàng Lam
(theo Buddhistdoor International)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháp Tổ sư Liễu Quán (Huế) trong ngày tảo tháp truyền thống - Ảnh: Minh Thắng

Tảo tháp - Nét đẹp tri ân trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

GNO - Khi năm cũ dần khép lại, tiết trời chuyển mình từ cái lạnh của mùa đông sang hơi ấm của mùa xuân, cả đời sống dân gian lẫn sinh hoạt thiền môn đều bước vào giai đoạn chuẩn bị đón Tết. Trong bối cảnh ấy, những nghi lễ tưởng niệm tiền nhân, chư Tổ và các bậc tôn túc được cử hành với ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường - Ảnh: Làng Mai

Khó tìm người biết đủ ở đời

GN - Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường. Vì tham ái ngũ dục là bản chất của chúng sinh trong cõi dục nên không dễ vượt qua.
Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại tổ đình Thường Chiếu

Lễ tưởng niệm 53 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Hoa viên tịch tại tổ đình Thường Chiếu và Phước Hậu

GNO - Sáng ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ (7-2-2026), đông đảo Tăng Ni, Phật tử môn hạ đệ tử tông môn Thiền phái Trúc Lâm VN đã vân tập tổ đình Thường Chiếu (xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) thành kính dự lễ tưởng niệm 53 năm ngày Hòa thượng thượng Thích Thiện Hoa viên tịch (1973-2026).

Thông tin hàng ngày