Phát minh ra miếng dán giảm đau tới 12 tiếng

GNO - Ibuprofen là thuốc được sử dụng để giảm đau khá phổ biến. Tuy nhiên, một số người không muốn uống viên thuốc nhỏ màu cam này. Các chuyên gia thuộc công ty dược Medherant và các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Warwick (UW) đã tạo ra miếng dán có thể “phân phát” liều tập trung giảm đau qua da.

mieng-dan-ibuprofen.jpg


Miếng dán mới này phóng thích một luồng giảm đau kéo dài đến 12 giờ

Nhiều miếng dán được bán ngoài thị trường hoàn toàn không có chứa tác nhân giảm đau mà chỉ có tác dụng giúp cơ thể thư giãn nhờ khả năng làm ấm, chia sẻ của nhà nghiên cứu David Haddleton (UW) trong một thông cáo báo chí.

“Công nghệ mới này có nghĩa là lần đầu tiên có mặt loại miếng dán có chứa các thành phần giảm đau hiệu quả như ibuprofen mà chưa có loại miếng dán nào tích hợp. Sản phẩm mới này cũng được cải thiện việc truyền dẫn thuốc và độ dính để người dùng có thể cảm thấy dễ chịu và mang lại hiệu quả giảm đau”.

Không giống như các viên uống ibuprofen truyền thống phân hủy trong dạ dày và có tác dụng ngay lập tức, miếng dán mới này phóng thích một luồng giảm đau kéo dài đến 12 giờ. Các chuyên gia tin rằng đây có thể là giải pháp giảm đau cho các chứng đau lưng, đau dây thần kinh và viêm khớp.

Sản phẩm mới này có thể mang đến lợi ích cho hơn 30 triệu người dân Hoa Kỳ có sử dụng các thuốc giảm đau thuộc nhóm NDAIDs như ibuprofen, aspirin và acetaminophen để giúp giảm đau, từ đau đầu cho đến đau do viêm khớp.

Miếng dán mới này đang được kiểm tra tính hiệu quả và an toàn. Nếu được chứng minh có tác dụng tốt thì sản phẩm sẽ được bán để sử dụng rộng rãi trong hai năm tới, theo các chuyên gia.

Trần Trọng Hiếu (theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày