Phật ngọc Hòa bình thế giới sẽ tôn trí tại Bình Dương

GNO - Ngày 9-11, tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương đã gặp gỡ báo chí thông tin về sự kiện cung nghinh tôn tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới tại tỉnh Bình Dương.
KQ_khaimac_Phatngoc__47__181847819_501240916.jpg
Tôn tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới

Theo đó, lúc 6 giờ, ngày 15-11-2016, tôn tượng Phật ngọc sẽ được cung thỉnh đến chùa Hội Khánh, 15 giờ cùng ngày sẽ cử hành lễ cung nghinh tôn tượng đến chùa Hội An, P.Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương.

Tôn tượng thể hiện hình mẫu Đức Phật Thích Ca uy nghiêm, cao 2,54 m, nặng 4 tấn sẽ được tôn trí từ ngày 18 đến 23-11-2016), tại chùa Hội An, P.Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương để Phật tử, người dân, du khách chiêm bái, đãnh lễ.

Chương trình lễ gồm: tụng kinh cầu an, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân được ấm no hạnh phúc...

BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí giữ xe.

Phật tử đến tham quan tại chùa Hội An đều có cơm chay phục vụ miễn phí.

Được biết, sau chùa Hội An, tôn tượng sẽ được cung thỉnh đến chùa Gò Kén, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để Phật tử chiêm bái vào ngày 25-11. Dự kiến, sau đó tượng sẽ thỉnh sang an vị tại Úc, kết thúc hành trình du hành qua 20 quốc gia và 90 thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày