Phật tử cố đô Huế đến chùa dự lễ cầu an, người dân thủ đô Hà Nội tham dự lễ cầu an trực tuyến

Phật tử Huế trong chiếc áo tràng lam thành tâm lễ Phật cầu an lành đầu năm - Ảnh: Quảng Điền/BGN
Phật tử Huế trong chiếc áo tràng lam thành tâm lễ Phật cầu an lành đầu năm - Ảnh: Quảng Điền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng rằm tháng Giêng - Nhâm Dần (2020), tại cố đô Huế, Phật tử theo truyền thống lên chùa cầu an đầu năm với tâm nguyện gia đình bình an, sức khỏe, gặp được những thuận duyên trong năm mới.

Tại chùa Báo Quốc (TP.Huế) cũng như nhiều tự viện ở cố đô, như thường niên, chư Tăng trì tụng kinh Dược Sư xuyên suốt từ ngày mùng 1 Tết đến rằm tháng Giêng để cầu nguyện quốc thái dân an theo truyền thống thiền môn.

Trưa rằm, tất cả các chùa tại Thừa Thiên Huế đồng loạt cử hành lễ cúng ngọ, tuyên sớ, đọc phương danh Phật tử cầu an đầu năm.

Ảnh ghi nhận tại chùa Huế

Ảnh ghi nhận tại chùa Huế

Tại Hà Nội, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều chùa đã tổ chức lễ cầu an trực tuyến. Theo Khuông Việt, trên trên trang facebook chùa Phúc Khánh, ngoài số lượng tham dự trực tiếp giới hạn, tính đến khoảng 21g ngày 14 tháng Giêng có hơn 15.000 nghìn lượt theo dõi trực tuyến về lễ cầu an.

Ảnh ghi nhận tại chùa Phúc Khánh - Theo Khuông Việt

Ảnh ghi nhận tại chùa Phúc Khánh - Theo Khuông Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày