[Ảnh] Người dân đến chùa lễ Phật cầu an lành trong dịp rằm tháng Giêng khi TP.HCM là "vùng xanh"

Nhiều người dân đến chùa lễ Phật cầu nguyện tối 14 và sáng rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần - 2022 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Nhiều người dân đến chùa lễ Phật cầu nguyện tối 14 và sáng rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần - 2022 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhiều tuần liền được đánh giá là “vùng xanh” sau hai năm  phòng chống với đại dịch Covid-19, mọi hoạt động của đời sống xã hội ở TP.HCM đã gần như bình thường trở lại, tối 14 và sáng rằm tháng Giêng - Nhâm Dần (2022), người dân tranh thủ đến chùa lễ Phật cầu an lành.

Đây là sinh hoạt tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người và cũng là nét đẹp văn hóa - tâm linh được hình thành và duy trì từ đời này qua đời khác.

Sáng rằm - đầu xuân mới Nhâm Dần, tiết trời phương Nam đầy nắng, nhưng người dân vẫn thành tâm cầu nguyện trước Phật đài để cầu nguyện điều tốt lành cho bản thân, gia đình và công việc sau hai năm sóng gió do đại dịch Covid-19 gây nên bao tang thương, mất mát.

Sau đây là một số hình ảnh do PV Báo Giác Ngộ ghi nhận được ở một số tự viện theo các truyền thống, mang sắc thái văn hóa của 3 miền, như chùa Phổ Quang (Tân Bình), Vĩnh Nghiêm (Q.3), Quảng Hương Già Lam (Gò Vấp), Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) và một số ngôi chùa khác.

Phật tử phát nguyện quy y Tam bảo trong ngày rằm tháng Giêng tại Pháp viện Minh Đăng Quang - TP.Thủ Đức
Phật tử phát nguyện quy y Tam bảo trong ngày rằm tháng Giêng tại Pháp viện Minh Đăng Quang - TP.Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày