Phật tử, tình nguyện viên Đà Nẵng hiến máu

GNO - Sau 50 ngày thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức hoạt động khám chữa bệnh lại lúc 0g ngày 15-9.

Hơn 1 tháng cách ly, lượng máu để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân thiếu hụt trầm trọng.

Chính vì vậy, ngay trong ngày 15-9, Ban điều hành Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng đã vận động các TNV đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hiến máu cứu người.

anh hien mau.jpg


Các tình nguyện viên hiến máu sáng 15-9

Dù là ngày đầu tuần nhưng vẫn có gần 50 TNV đến tham gia hiến được 44 đơn vị máu và tiểu cầu cứu giúp bệnh nhân.

Trước đó, vào những ngày đầu tháng 9, các TNV của đội cũng đã liên tục tham gia hiến máu đột xuất hỗ trợ các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện C và các bệnh nhân điều trị bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Được biết, trong những ngày qua, TP.Đà Nẵng đã nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, tuy nhiên việc phòng chống dịch vẫn phải thực hiện nghiêm túc. Các TNV trước khi đến hiến máu phải khai báo y tế online, thực hiện sát khuẩn và mang khẩu trang khi vào bệnh viện. Ban điều hành cũng đã phối hợp với bệnh viện trang bị kính chắn và lối đi riêng để các TNV đến hiến máu được an toàn.

Nguyên Hà
- Ảnh:
Công Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chủ Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày