Philippines: Hội Từ Tế hàn gắn nụ cười ở Manila

GNO - Món quà của sự tự tin cuối cùng đã đến với tuổi trẻ từ các nơi khác nhau của thành phố, những người đã giảm bớt căng thẳng do tình trạng bẩm sinh nhờ một dự án nhân đạo gần đây ở Manila.

1 vch.jpg
Nhiều em nhỏ bị khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch ở Manila đã tìm thấy nụ cười nhờ Hội Từ Tế

Chưa đầy một tháng sau khi trải qua phẫu thuật, thế giới cuối cùng là mở ra cho cô gái Katrina Advincula (16 tuổi). "Cháu đã từng cảm thấy rất thua kém vì cháu không thể nói một cách rõ ràng", cô nói, khi nhớ lại việc cô thường bị trêu chọc bởi diện mạo của mình.

Advincula và 10 em khác sinh ra bị hở môi và vòm miệng đã trải qua quy trình điều chỉnh miễn phí của Hội Từ Tế, trong đó đã tổ chức một phái đoàn tiếp cận cộng đồng vào 8-4 tại Trung tâm Y tế Thủ đô (MMC) ở Tondo.

Dự án này là sáng kiến ​​chung giữa Hội Từ Tế Phật giáo và bác sĩ Myra Elliot, một bác sĩ phẫu thuật miệng và hàm mặt nổi tiếng, người sáng lập Phòng khám Toàn cầu, một tổ chức phi lợi nhuận tại Singapore bao gồm các tình nguyện viên cung cấp dịch vụ y tế cho người nghèo.

"Không có đứa trẻ nào chọn lựa để được sinh ra với một biến dạng thể chất", Elliot, người thực hiện chương trình Phòng khám Toàn cầu chủ yếu ở châu Á và châu Phi, mang theo một đội ngũ phát triển các học viên y tế đến các trung tâm đô thị và địa điểm xa xôi, nói. Các tình nguyện viên sử dụng tiền riêng và các thiết bị của mình, bà nhấn mạnh.

Tại Manila, nhóm của Elliot và các thành viên Hội Từ Tế đã hợp tác để tìm kiếm bệnh nhân từ các khu vực kém phát triển của vùng đô thị Manila. Các bác sĩ phẫu thuật đã chữa trị cho những người bị sứt môi, hở hàm ếch và ghép xương ổ răng.

Rosalie Manahon, người cung cấp bữa ăn nhẹ đến từ Old Balara, thành phố Quezon, người đã đưa cô con gái 4 tuổi Rizza của mình đến chữa trị, cho biết con mình đã được yêu cầu phẫu thuật hồi năm ngoái nhưng cô không thể tiết kiệm đủ tiền cho cháu với số tiền kiếm được 300 peso mỗi ngày.

"Tôi rất biết ơn Hội Từ Tế bởi vì ngoài việc phát gạo và hàng cứu trợ khác đến khu phố của chúng tôi mỗi năm, Hội cũng tiến hành các chương trình y tế như thế này", Manahon nói.

Một người mẹ biết ơn khác, Romelita Rivera, cho biết Tyron 7 tuổi của cô cuối cùng cũng bày tỏ sự tự tin để đi học sau khi phẫu thuật. "Nó từng rất xấu hổ và không giao tiếp với những người khác".

Các bệnh nhân cuối cùng sẽ học cách nói chuyện bình thường, theo bác sĩ Juan Sudgalen Jr thuộc MMC. "Nó chỉ mất một số thực hành và khuyến khích từ những người xung quanh".

Có nguồn gốc ở Đài Loan, Tổ chức phi lợi nhuận Từ Tế được thành lập vào năm 1994. Năm ngoái, Hội đã gửi 1,2 tỷ peso cứu trợ và hỗ trợ phục hồi chức năng cho những nạn nhân của siêu bão Haiyan ở thành phố Tacloban và các khu vực bị ảnh hưởng khác ở Visayas.

Văn Công Hưng (Theo Inquier.net)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày