Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ biểu dương chư Ni GHPGVN

Chư Ni tặng quà lưu niệm đến Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tại Văn phòng Chính phủ
Chư Ni tặng quà lưu niệm đến Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tại Văn phòng Chính phủ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 25-10, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gặp gỡ, biểu dương chư Ni tiêu biểu thuộc Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh thành, tại Văn phòng Chính phủ (Hà Nội).
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp đoàn chư Ni tại Văn phòng Chính phủ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp đoàn chư Ni tại Văn phòng Chính phủ

Tiếp đoàn chư Ni còn có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các vị đại diện Văn phòng Chính phủ.

Đại diện GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Phái đoàn chư Ni do Ni trưởng Thích Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn, cùng 36 vị Ni tiêu biểu 3 miền thuộc Phân ban Ni giới T.Ư.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đại diện 36 đại biểu tiêu biểu phát biểu

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đại diện 36 đại biểu tiêu biểu phát biểu

Tại buổi tiếp, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đại diện 36 đại biểu chư Ni tiêu biểu cả nước phát biểu cảm ơn lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ để về Thủ đô có buổi gặp mặt hôm nay.

Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã nêu đôi nét về lịch sử sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, trong suốt hành trình đó, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành và gắn bó với dân tộc, với đất nước. Chư Ni Phật giáo VN sinh hoạt, tu tập trong ngôi nhà GHPGVN với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Sự phát triển của Ni giới nói riêng, của GHPGVN nói chung luôn có sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, các bộ, ngành vì sự ổn định, sự an lạc của số đông.

Quang cảnh buổi tiếp tại Văn phòng Chính phủ

Quang cảnh buổi tiếp tại Văn phòng Chính phủ

Vị Ni trưởng đứng đầu Phân ban Ni giới T.Ư cũng thông tin đôi nét về hoạt động, sự phát triển của Ni giới cả nước, những đóng góp trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội, từ thiện, môi trường… cùng chư Tăng đóng góp cho sự phát triển của GHPGVN. Chư Ni cũng tham gia các phong trào do các đoàn thể phát động, tham gia các hoạt động quốc tế, đóng góp tích cực tại các diễn đàn Phật giáo quốc tế, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới các nước, gần nhất Hàn Quốc, để lại nhiều ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế.

Ni trưởng bày tỏ tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, Bộ, ban, ngành trong thời gian qua. Ni trưởng cho biết: “Cuộc gặp mặt hôm nay là dịp để chư Ni có những đề xuất đến Chính phủ, bộ, ban ngành về những vấn đề quan tâm và là động lực để Ni giới tiếp tục trên con đường phát triển Giáo hội, phụng sự nhân sinh”.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận những đóng góp của GHPGVN, của chư Ni cả nước

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận những đóng góp của GHPGVN, của chư Ni cả nước

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và trân trọng biểu dương những đóng góp của GHPGVN, của chư Ni cả nước cho đất nước, nhân dân trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định Phật giáo Việt Nam là một tổ chức tôn giáo lớn nhất, đồng hành cùng sự bình yên của đất nước trong nhiều năm qua. Phật giáo đã đóng góp cho đất nước từ thời chiến cho đến thời bình; một số vị tham gia chức sắc đã tham gia các tổ chức Giáo hội từ trung ương đến địa phương có nhiều đóng góp tích cực. GHPGVN nói chung và Ni giới nói riêng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp

Chụp hình lưu niệm với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Văn phòng Chính phủ

Chụp hình lưu niệm với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Văn phòng Chính phủ

“Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trong thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua, GHPGVN, chư Ni đã chia sẻ những khó khăn từ vật chất đến tinh thần đến đồng bào… Chính phủ cam kết vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với Phật giáo, vì mục tiêu để đất nước được bình yên, nhà nhà ấm no, an lạc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

* Cùng ngày, tại Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ tiếp đoàn.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp chư Ni tại Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp chư Ni tại Bộ Nội vụ

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trân trọng cám ơn chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã về Thủ đô tham dự buổi gặp mặt trong không khí thân mật. Ông ghi nhận những báo cáo, ý kiến, kiến nghị của chư Ni tại buổi gặp mặt và khẳng định Bộ Nội vụ luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Ni giới trong hoạt động Phật sự, phụng sự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: “GHPGVN cũng như Phân ban Ni giới T.Ư luôn hoạt động đúng với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa và phát huy truyền thống hộ quốc an dân”.

Quang cảnh tại Bộ Nội vụ

Quang cảnh tại Bộ Nội vụ

Ông Thứ trưởng cũng bày tỏ cảm ơn, tưởng chư Ni tiếp tục kế thừa những giá trị truyền thống, phát huy tinh thần cống hiến của những người con gái của Đức Phật, xiển dương chánh pháp, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, của dân tộc, lan tỏa đến toàn xã hội.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu tại Bộ Nội vụ

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu tại Bộ Nội vụ

* Tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp đoàn chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư.

Ông Vũ Hoài Bắc tiếp đoàn chư Ni tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ

Ông Vũ Hoài Bắc tiếp đoàn chư Ni tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ

Tại đây, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã biểu dương những đóng góp của chư Ni trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, nhất là trong đợt phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Ông ghi nhận những ý kiến và hứa sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành để có những hỗ trợ thiết thực, giúp chư Ni thuận tiện trong hoạt động Phật sự.

Chư Ni tại Ban Tôn giáo Chính phủ

Chư Ni tại Ban Tôn giáo Chính phủ

Với trách nhiệm lãnh đạo của cơ quan quản lý về tôn giáo, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đến Ni giới trong cả nước. Ông cho biết những cuộc họp mặt như thế này để lắng nghe những kiến nghị của các Ni trưởng, Ni sư thuộc Phật giáo cả nước để khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, cùng nhau đồng hành trong thời gian tới.

Tại các nơi, đại diện Ni giới đã phát biểu đến lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về nhiều vấn đề Ni giới quan tâm, cùng nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy mối quan hệ gắn kết, sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, các cơ quan hữu quan cho hoạt động Phật sự, sự phát triển của Ni giới trong thời gian tới.

Hình ảnh tại buổi tiếp chư Ni đoàn Phân ban Ni giới:

Tại Văn phòng Chính phủ

Tại Bộ Nội vụ

Tại Ban Tôn giáo Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày