Phóng sự ảnh: Về thăm trường hạ Tăng huyện Củ Chi

GNO - Chùa Pháp Thành (ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) là trường hạ an cư tập trung lần thứ 29 của chư Tăng huyện Củ Chi. Nơi đây, hiện có gần 70 hành giả là chư Tăng trong huyện và một số tỉnh lân cận đang an cư.

1pt.jpg


Chùa Pháp Thành là trường hạ tập trung của chư Tăng Phật giáo H.Củ Chi

Đến thăm trường hạ vào những ngày cuối tháng 6, không gian nơi đây rất thanh tịnh, yên bình, xunh quanh trường hạ là cánh đồng cỏ và cây cối, thỉnh thoảng có cơn gió thổi, có tiếng chim hót tạo nên cảm giác rất nhẹ nhàng bình yên của làng quê.

Chư hành giả trang nghiêm thanh tịnh trong từng thời khóa hằng ngày từ học Phật pháp, học kinh, học về nghi lễ, chấp tác đến thời khóa tụng kinh, bái sám, lạy Phật, tọa thiền, thiền hành…

Ngoài những giờ học do chư tôn đức BTS TP.HCM và chư tôn đức trong BTS Phật giáo huyện Củ Chi giảng, chư hành giả còn được học về hành chánh Giáo hội, các nghị quyết liên quan đến tôn giáo, an toàn giao thông, biển đảo quê hương… do chính quyền chia sẻ.

Được biết, chùa Pháp Thành là điểm an cư kiết hạ lần thứ 29 của BTS Phật giáo H.Củ Chi và là năm đầu tiên chùa mở trường hạ.

Theo thông lệ của BTS huyện, mỗi chùa sẽ mở trường hạ trong vòng ba năm đến năm thứ 4 sẽ luân chuyển qua một chùa mới để tạo sự hòa hợp và sinh khí mới cho các chùa.

2pt.jpg


Sau giờ chấp tác buổi sáng chư hành giả bắt đầu vô giờ học do chư tôn đức BTS TP.HCM giảng

Trường hạ Pháp Thành năm nay do HT.Thích Huệ Nghị, Trưởng BTS Phật giáo huyện làm Trưởng ban Tổ chức; Pháp sư là HT.Thích Như Niệm, Phó BTS TP.HCM; Chủ hương là TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS huyện Củ Chi; Hóa chủ: HT.Thích Tắc Hiệp; Thư ký hạ trường là ĐĐ.Thích An Thường.

5pt.jpg
HT.Thích Như Tín, Phó BTS GHPGVN TP.HCM giảng về
Tứ niệm xứ
vào sáng ngày 22-6-2016 tại trường hạ chùa Pháp Thành

3pt.jpg
Chư hành giả trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe từng lời giảng giải của chư tôn đức & ghi chép cẩn thận

10pt.jpg
Chư hành giả học tại giảng đường Đạt Hảo chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi

11pt.jpg
Chuông trống Bát-nhã cung nghinh chư tôn đức cúng ngọ

12pt.jpg
Chư hành giả từ thiền đường trang nghiêm hai hàng lên chánh điện làm lễ

14pt.jpg
Trang nghiêm thời kinh cúng ngọ

15pt.jpg
Lễ Phật

16pt.jpg
Chư hành giả Ban lãnh chúng trong khóa lễ

17pt.jpg
Thanh tịnh trang nghiêm trong thời kinh

20pt.jpg
Sau thời kinh cúng ngọ, chư hành giả xuống trai đường

22pt.jpg
Khai ba hồi bảng cúng quá đường

23pt.jpg
Nghi thức cúng quá đường

25pt.jpg
Cúng Đại bàng

27pt.jpg
Sau thời cúng quá đường, hành giả kinh hành và trở về thiền đường

Như Danh thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày