Quan điểm của Đức Dalai Lama về người tị nạn

GNO - Đức Dalai Lama cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba (31-5) rằng châu Âu đã chấp nhận "quá nhiều" người tị nạn, và sau hết những người tị nạn này nên trở về để xây dựng lại đất nước mình.

Dalai Lama.jpg


Người tị nạn Syria chờ nhận thức ăn tại một trại tị nạn ở châu Âu - Ảnh: AFP

"Khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt của mỗi người tị nạn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, chúng ta có thể cảm thấy nỗi khổ của họ", ngài cho biết.

"Người có chút may mắn hơn phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều người", ngài nói.

"Châu Âu, ví dụ như nước Đức, không thể trở thành một quốc gia Ả Rập", ngài nói. "Đức là Đức".

"Có rất nhiều người đến nỗi thực tế đã trở nên khó khăn".

Đức Dalai Lama nói thêm rằng "từ quan điểm đạo đức, tôi nghĩ rằng những người tị nạn chỉ nên được trợ giúp một cách tạm thời".

"Mục tiêu là họ nên trở về và giúp xây dựng lại đất nước của họ".

Đức năm ngoái đã tiếp nhận 1,1 triệu người chạy trốn chiến tranh và sự khốn cùng ở Syria, Iraq, Afghanistan và các nước khác, nhưng dòng chảy đã giảm mạnh bởi quyết định của các nước Balkan đóng cửa biên giới với những người đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và vào miền bắc châu Âu.

Văn Công Hưng (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày