Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ đã có cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, tại chùa Bửu Đức - Văn phòng Ban Trị sự vào ngày 28-4.

Buổi họp có sự tham dự của Thượng tọa Thích Phước Cảnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ cùng chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, đại diện các Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các tự viện trên địa bàn thành phố.

Thượng tọa Thích Viên Tánh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Viên Tánh phát biểu khai mạc

Sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Viên Tánh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ, Đại đức Thích Viên Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã thông qua Thông tư của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 và triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ.

Đại đức Thích Viên Phước triển khai kế hoạch

Đại đức Thích Viên Phước triển khai kế hoạch

Theo đó, năm nay, Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ sẽ phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thiết trí lễ đài chính của Giáo hội tỉnh đặt tại chùa Đạo Nguyên; thống nhất tổ chức chương trình buffet chay vào lúc 16 giờ ngày 15-4-Nhâm Dần tại chùa Đạo Nguyên.

Trong Tuần lễ Phật đản, các tự viện trên địa bàn TP.Tam Kỳ thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, băng-rôn, biểu ngữ, treo lồng đèn, trang trí lễ đài, vườn lâm-tỳ-ni tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo thành phố và các tự viện trong khu vực.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Ban Trị sự khuyến khích các chùa thực hiện công tác từ thiện xã hội nhân mùa Phật đản, thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống, tụng kinh Chuyển pháp luân cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo thành phố sẽ hướng dẫn Tăng Ni trên địa bàn An cư kiết hạ tập trung tại các trường hạ do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Buổi họp cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của chư Tăng Ni trên tinh thần hòa hợp, cùng nhau xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày