Quảng Nam: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự huyện Quế Sơn và ra mắt nhân sự (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn ra mắt hội nghị
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn ra mắt hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-11, tại chùa Hương Sơn (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn), Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự khóa VII (2016-2021) và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội Phật giáo cấp huyện; Chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Quế Sơn, Tăng Ni và đại diện các Ban hộ trì Tam bảo, đạo hữu Phật tử ở các chùa cơ sở trong địa bàn huyện Quế Sơn; Đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành huyện đồng tham dự.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Sau phần nghi thức, Đại đức Thích Đồng An, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn đã đọc diễn văn khai mạc khẳng định: “Những thành tựu có được trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền huyện, cũng chính là sự nỗ lực không mệt mỏi và sự đồng tâm của chư Tăng, Ni cùng đạo hữu, Phật tử huyện nhà”.

Trong báo cáo tổng kết tại hội nghị, Sư cô Thích nữ Huệ Pháp, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo huyện đã tóm lược các hoạt động Phật sự toàn huyện trong nhiệm kỳ qua với tinh thần cầu thị: “Trên tinh thần tự giác, Ban Trị sự Phật giáo huyện nhìn thẳng thực tế, những khuyết điểm, những tồn đọng, những khó khăn trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua nhằm có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ đến”.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ghi nhận những thành quả hoạt động Phật sự và có quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức đối với tập thể và cá nhân trong Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn đã có thành tích trong hoạt động Phật sự, xã hội.

Chư tôn đức Tăng, Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức Tăng, Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Sau khi Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn khóa VII tuyên bố mãn nhiệm, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 23 nhân sự của Ban Trị sự Phật giáo huyện (2021-2026), do Đại đức Thích Đồng An tiếp tục làm Trưởng ban.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh đã tán thán công đức của Tăng, Ni và đồng bào Phật tử huyện nhà, cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của lãnh đạo huyện. Hòa thượngkỳ vọng với tinh thần, sức trẻ, nhiệt huyết, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn sẽ thực hiện tốt kế hoạch mà hội nghị đã đề ra.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Hội nghị đã thông qua quyết nghị trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày