Quảng Nam: Khánh thành các công trình chùa Hải Tạng

GNO - Ngày 27, 28-4, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm - TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ khánh thành nhà Tăng phía đông và nhà phía tây sau hơn một năm xây dựng, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

anh 2.JPG


Ngôi cổ tự trên Cù Lao Chàm ngày lễ hoàn nguyện

Chùa Hải Tạng là một Di tích Văn hóa Lịch sử cấp Quốc gia, các công trình nói trên được Tổng Công ty Đầu tư và Xây dựng A.V.I.E.W ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cúng dường xây dựng.

Được biết chùa Hải Tạng được xây dựng năm Cảnh Hưng 19 (1758); nguyên thủy, chùa ở cách nơi này về phía đông 200m, năm Tự Đức nguyên niên (1848), chùa dời về vị trí hiện nay. Sau ngày đất nước thống nhất đất nước, chùa được công nhận là Di tích Văn hóa lịch sử cấp Quốc gia.

Ban đạo từ, HT.Thích Hạnh Niệm, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam tán dương công đức của Ban Hộ tự chùa Hải Tạng.

anh 12.JPG
HT.Hạnh Niệm ban đạo từ

anh 5.JPG
Tăng Ni Phật tử tham dự

anh 14.JPG
Nghi thức cắt băng khánh thành

Cuối buổi lễ, BTC cung thỉnh chư tôn đức chứng minh và quan khách tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành - chính thức đưa vào sử dụng hai dãy nhà đông và tây trong khuôn viên chùa.

Trưa cùng ngày, Ban Hộ tự đã tiến hành lễ cúng dường trai tăng.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày