Quảng Ngãi: Cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông

GNO - Hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ", giai đoạn 2011 - 2020 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, 14-11, lúc 17 giờ 30, tại chùa Pháp Hóa - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Ban An toàn Giao thông (ATGT) phối hợp cùng BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

IMG_1632.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Hạnh Lạc, Thành viên HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Trí Thắng, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS; Đại đức Thích Thông Huy, UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS tỉnh, cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS; ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc sở GTVT - Phó ban Thường trực Ban ATGT; ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh - Phó ban ATGT; ông Phạm Văn Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT, cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành là thành viên của Ban ATGT tỉnh.

Ngoài ra còn có sự hiện hiện của các gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông và trên 100 đoàn viên thanh niên tham dự.

Trong phần phát biểu khai mạc lễ, ông Hà Hoàng Việt Phương tóm tắt hoạt động của Ban ANTG tỉnh trong thời gian qua: đã tổ chức thăm hỏi động viên cho 187 nạn nhân, gia đình nạn nhân với giá trị 204 triệu đồng. Riêng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong, Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm 35 gia đình với số tiền là 70 triệu đồng.

Ông Phương thông tin, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông làm 6.318 người chết, 10.873người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 594 vụ, giảm 356 người chết và giảm 676 người bị thương.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 117 người, bị thương 280 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 31 vụ (giảm 9,6%), giảm 15 người chết (giảm 11,4%) và giảm 66 người bị thương (giảm 19,1%).

IMG_1634.JPG


Trao 10 phần quà cho 10 em học sinh có thân nhân bị tai nạn giao thông

Trong buổi lễ, sau phát biểu của Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, Ban tổ chức trao 10 phần quà cho 10 em học sinh có thân nhân bị tai nạn giao thông, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp theo là phần thắp nến tưởng niệm và nghi lễ cầu siêu do BTS GHPGVN tỉnh chủ trì.

IMG_1638.JPG


Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân

 Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày