Quảng Ngãi: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-12, tại chùa Bảo Quang đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Mộ Đức nhiệm kỳ V (2021-2026).

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Thông Huy, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Mộ Đức; chư Tăng, Ni trong huyện và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đồng tham dự.

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội niệm Phật cầu gia hộ

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội niệm Phật cầu gia hộ

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Hạnh Toàn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Mộ Đức đã báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2016-2021).

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Qua đó, với những thành tựu đã đạt được, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN huyện Mộ Đức nhiệm kỳ IV tuyên bố mãn nhiệm, đại hội đã biểu quyết thống nhất suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Mộ Đức nhiệm kỳ V (2021- 2026) gồm 10 thành viên, do Thượng tọa Thích Hạnh Đạt làm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày