Quảng Trị: Đồng loạt bổ nhiệm trụ trì 9 tự viện trên địa bàn TP.Đông Hà

Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến chư tôn đức Tăng Ni
Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến chư tôn đức Tăng Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-6, tại chùa Đại Áng (P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đông Hà đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 9 tự viện trên địa bàn thành phố.
Đại đức Thích Từ Châu phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Từ Châu phát biểu khai mạc

Tham dự chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Đại đức Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Năng, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Từ Châu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đông Hà, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo TP.Đông Hà; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Thân lâm tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thủy Thanh, Trưởng phòng Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Đặng Quốc Tiến, Trưởng phòng Tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Phạm Thị Thanh Trà, Phó phòng An ninh Tôn giáo - Phòng PA02 - Công an tỉnh Quảng Trị; đại diện các phòng, ban TP.Đông Hà; và đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự, chúc mừng.

Đại đức Thích Đạo Không đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm 9 chư tôn đức Tăng Ni đảm nhiệm trụ trì

Đại đức Thích Đạo Không đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm 9 chư tôn đức Tăng Ni đảm nhiệm trụ trì

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Đại đức Thích Đạo Không đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm 9 chư tôn đức Tăng Ni đảm nhiệm trụ trì các chùa trên địa bàn TP.Đông Hà.

Theo đó, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Từ Quang làm trụ trì chùa Hải Đức; Đại đức Thích Từ Viên, trụ trì chùa Đại An; Đại đức Thích Từ Hóa, trụ trì chùa Châu Quang; Đại đức Thích Từ Nghiêm, trụ trì chùa Từ Minh; Đại đức Thích Nhật Thành, trụ trì chùa Đông Lai; Đại đức Thích Chơn Trí, trụ trì chùa Đại Độ; Đại đức Thích Hải Minh, trụ trì chùa Trung Chỉ; Ni sư Thích nữ Minh Huy, trụ trì chùa Kiều Đàm; Sư cô Thích nữ Thánh Viên, trụ trì chùa Viên Quang.

Đại diện chư vị tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Đại diện chư vị tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Nhật Thành, trụ trì chùa Đông Lai đại diện chư Tăng Ni được bổ nhiệm trụ trì đã đảnh lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ được giao phó, tự thân luôn tin chuyên tu học, trì giới tinh tấn; nguyện hoằng truyền Chánh pháp, hướng dẫn Phật tử tu học; luôn tuân thủ theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn tán thán công đức của chư Tăng Ni trong quá trình đảm nhiệm Phật sự tại bổn tự. Đồng thời, Hòa thượng ân cần sách tấn chư vị tân trụ trì hãy luôn giữ tâm khiêm cung, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy sự tinh tiến dũng mãnh để tu học giải thoát và phụng sự; gắn bó mật thiết với bà con Phật tử địa phương; duy trì nề nếp sinh hoạt tu học tại đạo tràng, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng TP.HCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

GNO - Sáng nay, 2-7, Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), tại hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1359 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác: Cảm xúc của chư vị giáo phẩm, lãnh đạo ngày này nửa thế kỷ trước

GNO - Sau Đại thắng Mùa xuân năm 1975, non sông liền một dải. Các công việc để thống nhất toàn diện đất nước được tiến hành khẩn trương. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 25-4-1976 đưa đến thành quả lớn lao nhất là sự thống nhất trong toàn thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông tin hàng ngày