Quầy giới thiệu Văn hóa Phật giáo VN tại Đại lễ Vesak

GNO - Lúc 18g ngày 10-5, tại Diyawanaw, Colombo, trong khuôn khổ chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2017, Ban Tổ chức đã mở cửa cho du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng các công trình hoa đăng giới thiệu văn hóa Phật giáo các nước tại Sri Lanka.

a dtam 9.jpg


Giới thiệu với chư tôn đức đoàn TƯGH và Ban Tôn giáo Chính phủ
về hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vesak của Tăng Ni VN du học tại Sri Lanka

Cùng 8 quốc gia khác tham gia triển lãm, quầy trưng bày Văn hóa Phật giáo Việt Nam do Tăng Ni du học sinh Việt Nam tại Sri Lanka phối hợp tổ chức thực hiện đã thu hút sự chú ý của công chúng, Phật tử, khách tham quan cũng như truyền thông nước nhà. Nhiều tờ báo lớn, báo mạng, đài truyền hình đã đến đưa tin và phỏng vấn.

a dtam 7.jpg
a dtam 8.jpg


Báo chí nước sở tại đưa tin hoạt động mừng Vesak của Tăng Ni VN du học ở đây

So với các quầy trưng bày khác, quầy Văn hóa PG Việt Nam được làm thủ công với các nguyên liệu thiên nhiên, trang trí hoa tươi được mang từ Việt Nam sang cùng những hình ảnh giới thiệu 3 tông phái chính của PGVN (Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ) đã khiến công chúng trầm trồ, thán phục.

Mỗi ngày có khoảng 2.000 - 2.500 lượt khách đến xếp hàng chờ vào tham quan quầy triển lãm.

a dtam 10.jpg


Chụp hình lưu niệm cùng Đoàn PGVN dự Vesak tại không gian triển lãm

ĐĐ.Thích Thanh An, Ban đại diện Tăng Ni du học sinh Việt Nam tại Sri Lanka chia sẻ: "Với mong muốn giới thiệu Phật giáo Việt Nam với bạn bè quốc tế, Tăng Ni sinh Việt Nam đã đoàn kết cùng chung tay thực hiện chương trình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự động viên của chư tôn đức trong HĐTS GHPGVN, quý vị lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã quan tâm ủng hộ mọi mặt - đã giúp chúng tôi cố gắng thật tốt thực hiện thành công chương trình. Nhìn hàng nghìn người đến tham quan trong niềm hoan hỷ, chúng tôi vô cùng xúc động, bao cố gắng cuối cùng được đền đáp xứng đáng!".


* Một số hình ảnh trong không gian triển lãm:

a dtam 13.jpg

a dtam 17.jpg
Tăng Ni sinh VN làm lễ mừng Đản sinh

a dtam 14.jpg
Và thực hiện nghi thức tắm Phật trong không gian triển lãm

a dtam 12.jpg
Phật tử Sri Lanka thăm và cùng tắm Phật theo truyền thống PG VN

a dtam 1.jpg
Chư tôn đức PG Việt Nam tham quan và hoan hỷ
với việc làm quảng bá văn hóa PG Việt Nam của Tăng Ni sinh

a dtam 3.jpg

a dtam 6.jpg

a dtam 16.jpg
Mỗi ngày có rất đông lượt người tới tham quan không gian
triển lãm văn hóa PG Việt Nam - với thiết kế đẹp, hình ảnh phong phú

Tin: Đồng Tâm
- Ảnh: Huệ Phát - Liên Viên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày