Sẽ thiết kế khán đài tại Việt Nam Quốc Tự phục vụ Đại lễ

GNO - Sáng nay, 11-7, tại Văn phòng BTS PG TP - tổ đình Ấn Quang, quận 10, chư tôn đức Ban Thường trực đã họp triển khai các Phật sự sắp tới do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM chủ trì.

Buổi họp còn có sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực.

ANH HD (2).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, tại buổi họp, chư tôn đức bàn bạc công tác tổ chức lễ húy nhật cố HT.Thích Thiện Hào, sẽ diễn ra vào ngày 16-6 Âl tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình.

BTS PG TP sẽ thành lập Ban Thi đua khen thưởng, đề xuất Huân chương Lao động hạng I cho tập thể Ban Trị sự, bằng khen của UBND, UBMTTQVN TP.HCM cho các cá nhân tiêu biểu thuộc Phật giáo TP nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Tại buổi họp, Văn phòng BTS cũng trình dự thảo nhân sự các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức, chư tôn đức đóng góp ý kiến, gợi ý một số nội dung (phù hợp với chương trình khung của TƯGH) cho Đại lễ kỷ niệm và các sự kiện sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 1 đến ngày 5-11-2016.

Tại TP.HCM, Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN do TƯGH kết hợp với BTS PG TP tổ chức tại 3 địa điểm: Mít-tinh chào mừng chính thức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10); Hội thảo, tọa đàm tại Văn phòng II TƯGH (Q.3) và các sự kiện triển lãm, văn nghệ, ẩm thực… tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Riêng lễ mít-tinh chính thức chào mừng 35 năm ngày thành lập GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng ngày 5-11-2016, chư tôn đức dự kiến sẽ xây dựng kháng đài, thiết kế ghế ngồi riêng phục vụ cho hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử về tham dự tại đây.

ANH H (3).JPG

Phiên họp của Ban Thường trực vào sáng nay

Để chuẩn bị tốt cho Đại lễ kỷ niệm chính thức tại TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng cũng yêu cầu Ban Thi công công trình Việt Nam Quốc Tự đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên thực hiện phần nội điện chánh điện Việt Nam Quốc Tự cho kịp tổ chức lễ an vị Phật vào ngày 19-9 Â l - Kỷ niệm tròn hai năm khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Tăng Ni, Phật tử sẽ chiêm bái, đảnh lễ tôn tượng Đức Bổn Sư bằng đồng tại chánh điện trong dịp mít-tinh chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng lưu ý Ban Thi công thực hiện phần mặt tiền của công trình Việt Nam Quốc Tự như: hoàn thành phần lợp ngói, tươm tất các công trình phụ xung quanh, dành mặt bằng cho Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày