Sóc Trăng: Đại hội PG huyện Cù Lao Dung lần thứ VI

(GNO-Sóc Trăng): Vào ngày 9-1, Ban Đại diện Phật giáo huyện Cù Lao Dung đã tổ chức  Đại hội Đại biểu lần thứ VI

Toàn cảnh Đại hội.jpg

Toàn cảnh đại hội

Tan Ban Đại diện ra mắt phát nguyện nhận nhiệm vụ.jpg

Ban Đại diện PGCù Lao Dung ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

UBMTTQ tỉnh Tặng quà.jpg

Đại diện UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng tặng qùa chúc mừng

HT Thích Thiện Sanh ban đạo từ.jpg

HT.Thích Thiện Sanh  ban đạo từ

Chứng minh và chủ trị Đại hội có HT.Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; HT.Thích Minh Hồng - Phó ban kiêm Ủy viên Kiểm soát, HT. Thích Thiện Thành - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự THPG Sóc Trăng, chư tôn đức trong Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 150 Phật tử tại địa phương đồng tham dự.

Đại hội đón tiếp ông Lý Bình Cang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Huỳnh Thành Phố - Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Hòa - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, ông Đường Kế Truyền - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cù Lao Dung; ông Lê Minh Đương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cù Lao Dung cùng quý vị đại diện Đảng, Chính quyền Mặt trận; các ban, ngành đoàn thể huyện và thị trấn Cù Lao Dung quang lâm chứng dự, tặng quà và phát biểu trước Đại hội.

Trong huyện Cù Lao Dung hiện có 04 ngôi tự viện đang sinh hoạt theo đường hướng của GHPGVN; trong đó Phật giáo Nam tông có 01 ngôi, Phật giáo Bắc tông có 03 ngôi. Về số lượng Tăng ni Sư sãi trong huyện Cù Lao Dung có 19 vị; Sư sãi Nam tông có 13 vị, Tăng ni Bắc tông có 06 vị.

Trước đây do thiếu nhân sự điều hành công tác Phật sự tại huyện Cù Lao Dung nên Ban Thường trực Ban Trị sự THPG  Sóc Trăng đã suy cử Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội về đảm nhiệm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Cù Lao Dung nhiệm kỳ V (2007 -  2012). Nay nhân sự trong huyện cũng đủ lớn mạnh, có 01 vị tốt nghiệp Trung cấp Giảng sư , 02 vị tốt nghiệp Trung cấp Phật học, 01 vị đang học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, cho nên Thượng tọa Thích Minh Hạnh đã xin từ nhiệm chức danh Chánh Đại diện và nhường quyền lại cho Chủ tọa đoàn suy cử Ban Đại diện mới.

TT.Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội thông qua danh sách Tân Ban Đại diện Phật giáo huyện Cù Lao Dung nhiệm kỳ VI (2012 - 2017) gồm 18 thành viên do ĐĐ.Thích Tâm Đạt làm Chánh Đại diện .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày